Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội có thể tăng nhẹ

(PLO)- PGS.TS Lê Đình Tùng - Phòng Quản lý Đào tạo Đại học Y Hà Nội, nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, PGS. TS Lê Đình Tùng - Phòng Quản lí Đào tạo Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường Đại học Y Hà Nội sẽ tăng nhẹ so với năm 2022.

PGS. TS Lê Đình Tùng - Phòng Quản lí Đào tạo Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường Đại học Y Hà Nội năm 2023.

PGS. TS Lê Đình Tùng - Phòng Quản lí Đào tạo Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường Đại học Y Hà Nội năm 2023.

Theo ông Tùng, điểm trung bình tổ hợp B00 (Toán - Hoá - Sinh) năm nay tăng 1,21 so với năm ngoái, lên mức 19,4. Môn Sinh trong tổ hợp này có biến động mạnh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tăng 1,37 điểm để lên mức 6,39.

Ông Tùng cho biết dựa vào mức sàn do Bộ GD&ĐT quy định, Đại học Y Hà Nội dự kiến điểm sàn ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tối thiểu là 23, các ngành còn lại bằng mức Bộ đưa ra.

Về điểm chuẩn, ông Tùng nhận định ngành Y khoa của trường sẽ lấy ít nhất bằng năm ngoái, tức 28,15 điểm hoặc có thể tăng nhẹ một chút. Điểm chuẩn các ngành lấy dưới mức điểm 26 và các ngành đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa có thể cao hơn năm trước 0,5-1,25.

Ông Tùng nhấn mạnh dự báo trên chủ yếu dựa vào phổ điểm. Thực tế, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác, trong đó có học phí.

Với ngành Y khoa, học phí Đại học Y Hà Nội năm nay tăng hơn ba lần so với năm ngoái, lên mức 55,2 triệu đồng. Trong khi Răng - Hàm - Mặt và Y khoa tại phân hiệu Thanh Hóa thu mức bằng một nửa. Điều này có thể ảnh hưởng đến lựa chọn nguyện vọng của thí sinh, từ đó tác động đến điểm chuẩn.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, dự báo thời điểm này cũng chưa có cơ sở đầy đủ do ngày 15-8, thí sinh được xét tuyển thẳng mới xác nhận nhập học. Thời điểm đó, nhà trường mới xem xét được số lượng chỉ tiêu chính thức xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Hiện nay, Đại học Y Hà Nội đã công bố danh sách 129 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, trong đó 106 em trúng tuyển ngành Y khoa.

Năm nay, Đại học Y Hà Nội tăng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái, nâng tổng số sinh viên tuyển lên 1.370. Trường giữ ổn định hai phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh hoặc Pháp với điểm thi. Ngoài ra, trường tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2022, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội theo kết quả thi tốt nghiệp từ 19 đến 28,15 điểm. Cao nhất với ngành Y khoa, thấp nhất là ngành Điều dưỡng tại phân hiệu Thanh Hóa.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đến 17h ngày 30-7. Điểm chuẩn đại học sẽ được công bố trước 17h ngày 22-8.

Ngày 21-7, Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là 22,5, cao hơn ba năm qua 0,5 điểm.

Hai ngành Y học cổ truyền và Dược học có điểm sàn thấp hơn một chút, ở mức 21.

Các ngành khác thuộc nhóm ngành sức khỏe có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 19 điểm, gồm Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm