Điểm danh các ứng viên ‘vàng’ của thể thao Việt Nam

Đứng đầu trong số những ứng viên không thể không nhắc đến là nữ kình ngư số một Nguyễn Thị Ánh Viên. Sau hai kỳ SEA Games thi đấu bùng nổ đoạt tổng cộng 16 HCV, Ánh Viên tiếp tục được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích của cô ở kỳ đại hội lần này.

Trong thời gian gần đây, mặc dù thành tích quốc tế của kình ngư người Cần Thơ có giảm sút nhưng Ánh Viên vẫn “một mình gánh team” khi đăng ký chỉ tiêu đoạt tám HCV dựa vào các cự ly sở trường 100 m, 200 m ngửa; 200 m, 400 m hỗn hợp; 100 m, 200 m tự do.

Tại kỳ SEA Games 29, Ánh Viên thi đấu tổng cộng 10 nội dung, cô xuất sắc đoạt tám HCV, phá hai kỷ lục đại hội cùng danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 29. Theo thông tin từ bộ môn, Ánh Viên sẽ đăng ký 12 nội dung ở SEA Games 30.

Cùng góp sức với đàn chị Ánh Viên, kình ngư người Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng dự kiến sẽ thống lĩnh “đường đua xanh” cự ly 1.500 m tự do. Đây cũng là nội dung Huy Hoàng vượt qua đàn anh Lâm Quang Nhật, đoạt HCV hai năm trước tại Malaysia, sau đó anh giành tiếp chiếc HCB Asian Games 2018 cùng chiếc HCV lịch sử tại Olympic trẻ. Ở SEA Games 30, Huy Hoàng dự tranh hai cự ly cá nhân 400 m và 1.500 m tự do, do chủ nhà cắt bỏ cự ly 800 m.

Ánh Viên vẫn là VĐV chủ lực nhắm đến tám HCV ở tám cự ly. Ảnh: HUY PHẠM

Nguyễn Huy Hoàng cũng là một trong hai VĐV Việt Nam (VN) đầu tiên đạt chuẩn A, giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ở môn điền kinh, chân chạy cự ly ngắn Lê Tú Chinh được kỳ vọng sẽ bảo vệ chiến tích đoạt ba HCV 100 m, 200 m, 4 x 100 m tiếp sức hai năm trước. Để thực hiện được khát vọng này, Tú Chinh phải vượt qua sức ép đến từ chủ nhà là Kristina Marie Knott, VĐV gốc Mỹ được điền kinh Philippines nhập tịch tranh tài các cự ly ngắn.

Trên đường chạy 400 m và 400 m rào nữ, sau Nguyễn Thị Huyền, điền kinh VN đang sở hữu sự kế thừa xứng đáng mang tên Quách Thị Lan. VĐV người Thanh Hóa hiện đang là đương kim vô địch Asiad Games, nhà vô địch châu Á sau khi các VĐV của Bahrain và Ấn Độ vừa bị tước HCV vì doping.

Tại SEA Games 30, Quách Thị Lan đăng ký dự tranh ba nội dung 400 m, 400 m vượt rào và 4 x 400 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ, cô được xem là VĐV không có đối thủ cạnh tranh tại khu vực.

Xuất quân là người con của thể thao TP.HCM, VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng cũng là gương mặt sáng giá của đoàn thể thao VN. Cùng với Nguyễn Huy Hoàng, Thanh Tùng là VĐV VN thứ hai giành vé chính thức đến Olympic vào năm sau.

Ở kỳ đại hội trước, Thanh Tùng giành hai HCV cá nhân (nhảy chống và xà đơn) và một HCV đồng đội nam. Đây cũng chính là mục tiêu của Thanh Tùng và các đồng đội Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Nguyễn Tuấn Đạt và Văn Vĩ Lương hướng tới.

Môn xe đạp, cuarơ đang sở hữu hai HCV đua đường trường Nguyễn Thị Thật hướng tới việc tái lập thành tích dù dự báo rất khó bởi Philippines loại bỏ nội dung đua vòng tròn, chỉ giữ lại nội dung xuất phát đồng hàng nữ mà Thật có thế mạnh về nước rút. Nội dung đua đồng đội tính giờ nam, xe đạp VN đang nỗ lực giành lại ngôi vị số một. Hiện có năm VĐV Nguyễn Tấn Hoài, Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường, Phan Hoàng Thái và Nguyễn Văn Tài đang chuẩn bị cho cự ly này và ban huấn luyện sẽ quyết định bốn tay đua thi đấu khi đến Philippines.

Sau một kỳ SEA Games lỡ hẹn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được dự báo sẽ “nổ vàng” ở nội dung 10 m súng ngắn sở trường. Tuy nhiên, đây cũng là nội dung đương kim vô địch Olympic để mất vé chính thức dự tranh thế vận hội.

Ngoài các ứng viên kể trên, thể thao VN còn đặt kỳ vọng giành HCV vào kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm, võ sĩ karate Lê Thị Khánh Ly, cơ thủ billiards Ngô Đình Nại, chân chạy điền kinh Dương Văn Thái, hai chị em Nguyễn Thanh Phúc - Nguyễn Thành Ngưng nội dung đi bộ.

Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam

Đương kim vô địch kiếm chém nam Vũ Thành An được chọn mặt gửi vàng là người cầm cờ đoàn thể thao VN tại lễ khai mạc SEA Games 30.

Kiếm thủ cao 1,87 m được xem là “người cầm cờ may mắn” khi được trao trọng trách giương cao quốc kỳ VN tại các kỳ SEA Games 2012, 2017, Asiad 2019, Olympic Rio 2019 và một lần nữa anh được vinh dự nhận trọng trách này trên đất Philippines.

Chia sẻ về vinh dự này, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết: “Vừa là vinh dự vừa là trọng trách khi trở thành VĐV cầm cờ đoàn thể thao VN tại SEA Games 30. Tôi không chỉ là người đại diện của bộ môn, đại diện của VĐV mà tôi còn đại diện cho cả quốc gia và dân tộc”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm