Điểm tin 16-4: Moscow nói Ukraine sẽ tấn công ga tàu để đổ tội cho Nga

(PLO)-  Chiến sự vẫn nóng bỏng ở miền đông và nam Ukraine; Nga nói Ukraine sẽ tấn công vào ga tàu sơ tán dân thường để đổ lỗi cho Nga gây "tội ác chiến tranh"; Tổng thống Ukraine cảnh báo thế giới sẵn sàng với chuyện Nga dùng vũ khí hạt nhân; Liên minh châu Âu (EU) lên án Nga trục xuất 18 nhà ngoại giao khối này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelenskiy cho biết tình hình quân sự ở miền nam và miền đông đất nước "vẫn còn rất khó khăn", đồng thời ca ngợi thành tích của quân Ukraine. Theo Reuters, thủ đô Kiev, TP Kherson ở phía nam Ukraine và TP Kharkiv ở miền đông nước này đang hứng chịu những vụ nổ lớn nhất trong 2 tuần qua.

. Hôm 15-4, Ukraine cho biết quân đội nước này đang cố gắng phá vòng vây ở TP Mariupol của Nga trong khi giao tranh diễn ra ác liệt ở các công trình và cảng lớn của thành phố. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine - Oleksandr Motuzyanyk nói tình hình ở Mariupol rất khó khăn và cho biết Nga đã lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 để tấn công thành phố này, theo Reuters.

Chiến sự căng thẳng ở đông và nam Ukraine. (Vùng tô màu đỏ được cho là Nga kiểm soát cập nhật ngày 14-4). Ảnh: CNN

Chiến sự căng thẳng ở đông và nam Ukraine. (Vùng tô màu đỏ được cho là Nga kiểm soát cập nhật ngày 14-4). Ảnh: CNN

. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã mất 20.000 người kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2. Về thương vong của Ukraine, ông Zelensky cho biết khoảng 2.500-3.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng và 10.000 người bị thương kể từ khi chiến sự nổ ra, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Động thái mới từ Ukraine – Nga

. Moscow cho rằng Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công nguỵ tạo nhằm vào một ga đường sắt sơ tán dân thường để đổ lỗi cho Nga gây ra tội ác chiến tranh, theo đài RT. Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev nói rằng Ukraine sắp tiến hành tấn công ga tàu tương tự như vụ tấn công ở ga Kramatorsk. Theo ông, lữ đoàn tên lửa số 19 của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bắn một tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U "trong tương lai gần" vào "nơi tập trung những người tị nạn tại nhà ga" ở Lozovaya - tỉnh Kharkiv.

. Hôm 15-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói với đài CNN rằng “tất cả các quốc gia trên thế giới" nên chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc chiến với Ukraine. Ông nói rằng ông Putin có thể chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hoá học vì ông không coi trọng mạng sống của người dân Ukraine nhưng thế giới đừng sợ hãi mà hãy sẵn sàng đối mặt với khả năng này.

Thu gom thi thể dân thường ở làng Vablia, tỉnh Kyiv vào ngày 14-4. Ảnh: AFP

Thu gom thi thể dân thường ở làng Vablia, tỉnh Kyiv vào ngày 14-4. Ảnh: AFP

. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã giải phóng 918 khu vực đông dân cư ở nước này khỏi quân Nga. Các trung tâm cứu trợ nhân đạo đã bắt đầu hoạt động ở 338 khu vực nói trên và Ukraine đang nỗ lực để tái mở lại các trung tâm y tế khẩn cấp và các trường học.

Phản ứng mới từ Mỹ, châu Âu

. Hôm 15-4, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án "quyết định vô căn cứ" của Nga khi trục xuất 18 nhà ngoại giao EU khỏi nước này. Người phát ngôn EU Peter Stano nói rằng EU gọi hành động của Nga thuần tuý là một sự trả đũa và sẽ khiến nước này cô lập hơn trên trường quốc tế. Ông khẳng định rằng các nhà ngoại giao của EU thực hiện đúng nhiệm vụ của mình theo quy định và tôn trọng Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao, theo đài CNN.

. Hôm 15-4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố kế hoạch chi thêm khoảng 2,16 tỉ USD cho các nhu cầu quân sự, trong đó một phần đáng kể là dùng cho viện trợ quân sự Ukraine. Hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin chính phủ Đức cho biết khoảng 432,5 triệu USD sẽ được phân bổ cho Tổ chức Hòa bình Châu Âu, một cơ chế tài trợ mà thông qua đó tiền mua sắm trang thiết bị quân sự sẽ được chuyển đến cho Ukraine. Phần còn lại của kinh phí sẽ dùng cho các mục tiêu quân sự khác của Đức và sẽ gửi trực tiếp viện trợ đến Kiev.

Lính Ukraine chất lên xe tải tên lửa chống tăng FGM-148 Javelins của Mỹ ngày 11-2. Ảnh: AFP
Lính Ukraine chất lên xe tải tên lửa chống tăng FGM-148 Javelins của Mỹ ngày 11-2. Ảnh: AFP

. Hôm 15-4, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ không thăm Ukraine. Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Biden nói rằng không có gì ngăn cản Mỹ giúp Ukraine và ông đã sẵn sàng công du Ukraine, đài RT cho hay.

. Đài CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao cho biết theo đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ, Washington không tin rằng soái hạm Moskva chở vũ khí hạt nhân khi nó bị chìm hôm 14-4. Một quan chức nói thêm rằng Moskva là một tàu tuần dương phòng không và việc triển khai vũ khí hạt nhân trên tàu như vậy sẽ là điều rất bất thường. Hãng tin Reuters cũng dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ nói rằng Washington cho rằng soái hạm của Nga bị trúng tên lửa Ukraine và có gây ra thương vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm