Điện Kremlin: Kế hoạch hòa bình về Ukraine phải tính đến 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác kế hoạch “kế hoạch hòa bình 10 điểm” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng các đề xuất chấm dứt xung đột phải tính đến 4 khu vực Ukraine đã sáp nhập vào Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 28-12 bác kế hoạch “kế hoạch hòa bình 10 điểm” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng các đề xuất chấm dứt xung đột phải tính đến 4 khu vực Ukraine đã sáp nhập vào Nga.

Ông nói: “Đến hiện tại, chưa có một kế hoạch hòa bình nào về Ukraine cả”.

“Kế hoạch hòa bình phải tính đến thực tế hiện tại liên quan 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga. Bất kỳ kế hoạch nào không tính đến những thực tế này sẽ không thể mang lại hòa bình” - ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tháng 11, ông Zelensky đã công bố kế hoạch hòa bình 10 điểm. Theo đó, yêu cầu Nga rút toàn bộ quân và tôn trọng chủ quyền của Ukraine, bao gồm khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia mà Moscow tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 và bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga từ 2014.

Ngày 26-12, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba nói rằng nước này đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào tháng 2-2023 tại Liên Hợp Quốc để thảo luận về kế hoạch hòa bình trên.

Phát biểu lần này của ông Peskov khẳng định lại các quan điểm trước đó của Moscow về các khu vực đã sáp nhập. Điện Kremlin nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng không thấy sự sẵn sàng từ Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm