Điện lực Đắk Nông trách nhiệm với cộng đồng

(PLO)- Hiến máu nhân đạo đã trở thành thành nét đẹp, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) cho biết công ty vừa tổ chức thành công “Tuần lễ hồng lần thứ VIII” năm 2022.

Những gương sáng vì cộng đồng

Lần thứ 10 anh Nguyễn Đức Trọng (Công nhân Điện lực Krông Nô) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Anh kể, lần đầu tiên anh hiến máu nhân đạo cách đây 18 năm về trước. Khi đó, Trọng đang là sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung (Quảng Nam).

“Thời đấy tôi chỉ cân nặng 51 kg và rất hồi hộp khi lần đầu tiên làm công tác thiện nguyện. Theo ban tổ chức thì với cân nặng của tôi chỉ vừa đủ điều kiện hiến 250ml máu. Sau khi cho máu, tôi thấy người khỏe mạnh, tăng ký nên đủ điều kiện hiến 350 đơn vị máu” - anh Trọng nhớ lại.

Cán bộ công nhân viên PC Đắk Nông tham gia “Tuần lễ hồng EVN lần VIII”

Cán bộ công nhân viên PC Đắk Nông tham gia “Tuần lễ hồng EVN lần VIII”

Khi về công tác ở ngành Điện lực Đắk Nông, anh Trọng thường xuyên tham gia công tác thiện nguyện hiến máu. “Không chỉ tôi mà anh em ở Điện lực Krông Nô rất nhiệt tình đăng ký hiến máu. Tuần trước, khi tôi mới phát công văn về chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần VIII”, chỉ sau 30 phút đã có tới 10 người đăng ký. Tuy nhiên, sau khi sàng lọc chỉ hai người đủ điều kiện. Tôi hi vọng đợt sau, sẽ có nhiều anh em có cơ hội đi cho máu” – anh Trọng cho hay.

Gắn bó với ngành Điện lực Đắk Nông đã hơn 20 năm nay, anh Kiều Trọng Hoài, công nhân Điện lực Cư Jút đã có bốn lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Tinh thần hiến máu nhân đạo được lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ PC Đắk Nông

Tinh thần hiến máu nhân đạo được lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ PC Đắk Nông

“Từ khi ngành Điện lực Đắk Nông tổ chức chương trình Tuần lễ hồng, cơ quan tôi có rất nhiều muốn đi hiến máu, tuy nhiên, quá trình sàng lọc, chọn lựa không phải ai cũng có cơ hội. Vì vậy, ở công ty chúng tôi mỗi lần phát động chương trình thiện nguyện này, anh em phải nhường nhau mới có điều kiện đi tham dự” – anh Kiều Trọng Hoài tâm sự.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiến máu nhân đạo đã trở thành thành nét đẹp, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực Đắk Nông.

Hiến máu là vì trách nhiệm với cộng đồng

Nằm trong các chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 đến ngày 21-122022), Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) tham gia hiến máu nhân đạo với thông điệp “Cho đi là còn mãi”.

Đây là hoạt động động an sinh xã hội được CBCNV của PC Đắk Nông nhiệt tình hưởng ứng nhiệt tình. Hoạt động này đã trở thành nét đẹp của ngành điện, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng.

Chương trình hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN năm 2022, công ty đã hiến được 9.100 đơn vị máu. Những đơn vị máu này sẽ được bảo quản và sử dụng vào công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân cần máu.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc PC Đắk Nông cho biết: Ngay khi nhận công văn chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc triển khai thực hiện “Tuần lễ hồng EVN lần VIII”, công ty đã cho triển khai các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho chương trình có ý nghĩa này như: Phát động phong trào đăng ký tham gia hiến máu đến toàn CBCNV; vận động CBNCV cùng thay hình đại diện (avatar của facebook cá nhân) trước “Tuần lễ hồng EVN lần VIII” để cùng lan tỏa phong trào này, góp phần tạo hiệu ứng và truyền thông điệp hiến máu cứu người đến đông đảo cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm