Điều tra vụ cấp phép ở huyện này, khai thác đá ở huyện khác

(PLO)- Công an tỉnh Phú Yên đang thu thập hồ sơ liên quan hàng loạt sai phạm trong khai thác khoáng sản của Công ty CP I.D.P.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ký báo cáo gửi thường trực HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP I.D.P (trụ sở tại TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Qua kiểm tra, UBND tỉnh Phú Yên phát hiện hàng loạt sai phạm trong khai thác khoáng sản tại mỏ đá ốp lát Kim Sơn ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa của Công ty CP I.D.P.

Khai thác sai vị trí trong thời gian dài

Theo UBND tỉnh Phú Yên, tháng 8-2001, Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Công nghiệp Phú Yên (nay là Công ty CP I.D.P, 100% vốn nhà nước) được Bộ Công nghiệp cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá ốp lát Kim Sơn ở xã An Thọ, huyện Tuy An, với diện tích hơn 11,2 ha, trữ lượng khai thác 100.000 m3, sản lượng khai thác 4.000 m3/năm, thời gian 25 năm.

khai-thac-da-2-7545.jpg
Công ty CP I.D.P khai thác sai vị trí suốt thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên. Ảnh: NL

Đến tháng 11-2021, UBND tỉnh Phú Yên điều chỉnh địa danh khai thác thành mỏ đá Kim Sơn ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Năm 2011, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam kiểm tra, phát hiện sai lệch vị trí khai thác so với giấy phép được cấp. Các năm 2012 và 2014, đoàn kiểm tra Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam tiếp tục kiểm tra, phát hiện khu vực khai thác có sự sai lệch 250-300 m so với khu vực khai thác mỏ được cấp phép.

Tháng 10-2014, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam yêu cầu Công ty CP I.D.P dừng hoạt động khai thác mỏ đá đến khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh toạ độ, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Hai tháng sau, Sở TN&MT Phú Yên có công văn đề nghị doanh nghiệp trên ngừng khai thác, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh tọa độ, diện tích khu vực khai thác gửi cấp thẩm quyền xem xét. Sau đó doanh nghiệp này đã thực hiện theo yêu cầu.

Về sai lệch tọa độ khai thác, Công ty CP I.D.P giải thích do quá trình thăm dò diễn ra nhiều năm trước thiếu tốn thiết bị, máy móc nên khi thăm dò, cấp phép khai thác thì tọa độ bị sai lệch so với thực tế khoảng 300 m. Điều này dẫn đến khi cắm mốc thực đã “lấn” sang địa địa bàn xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Đến tháng 4-2015, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung phối hợp với các cơ quan tiến hành kiểm tra thực địa mỏ đá ốp lát thôn Kim Sơn, phát hiện vị trí tọa độ thực và giấy phép được cấp cách khoảng 300 m; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản được thành lập không đúng, sai lệch khoảng 300 m so với thực tế…

Cơ quan điều tra đang thu thập hồ sơ

Cũng theo UBND tỉnh Phú Yên, ngày 10-8, Chi cục Khoáng sản miền Trung kiểm tra thực địa nhận thấy không có hoạt động khai thác nhưng hiện trường để lại cho thấy có dấu hiệu khai thác. Tuy nhiên, chưa xác định thời điểm, có dấu hiệu có thiết bị cơ giới mới hoạt động, các bãi tập kết nằm trong diện tích đã được cắm mốc nhưng nằm ngoài khu vực được cấp phép khai thác.

Phần diện tích nằm ngoài trên được xác định nằm trong quy hoạch đất rừng sản xuất và đất quốc phòng.

khai thác.jpg
Khu vực Công ty CP I.D.P khai thác đá sai vị trí. Ảnh: NL

Đến nay Công ty CP I.D.P đang nợ gần 180 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác.

Hồi tháng 8-2023, chủ tịch UBND huyện Phú Hòa xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP I.D.P 80 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang thu thập hồ sơ, thẩm tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật các sai phạm của Công ty CP I.D.P. UBND tỉnh chỉ đạo xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra thất thoát tài nguyên, khoáng sản tại mỏ đá Kim Sơn.

Trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị thường trực HĐND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo dừng hoàn toàn việc khai thác khoáng sản của Công ty CP I.D.P khi chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp; đồng thời hoàn trả nguyên trạng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm