Điều tra vụ cướp giật xịt hơi cay, tấn công phụ nữ ở Tân Phú

Ngày 7-3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trên một trang mạng xã hội chia sẻ về một vụ việc một phụ nữ bị xịt hơi cay, cướp giật điện thoại và đe dọa bằng súng.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng.

Theo chia sẻ, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 6-3, một phụ nữ đứng trên đường N4 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) để đón con đi học về thì bị hai thanh niên áp sát xịt hơi cay, cướp giật điện thoại.

Dù bất ngờ nhưng nạn nhân vẫn kịp nhảy khỏi xe, kêu cứu, hô hoán. Lúc này, hai thanh niên khác được cho là đã chạy tới dùng súng uy hiếp để đồng phạm tẩu thoát.

Sau khi đăng tải, nội dung trên đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người dân bày tỏ lo lắng về tình hình cướp giật tài sản tại địa bàn TP.HCM với các thủ đoạn manh động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Sáng 7-3, anh VTC (Đội trưởng đội bảo vệ khu dân cư C) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân đang dừng xe chờ con.

Theo anh C, nạn nhân là khách vãng lai và nhóm cướp đã có xịt hơi cay tấn công giữa ban ngày. “Sau khi bị cướp giật, nạn nhân tri hô nên các bảo vệ đã đuổi theo nhưng không kịp” - anh C kể.

Khu vực đường N4 là lối đi chung của nhân viên siêu thị và dân cư nên có lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên.

Theo một nguồn tin, vụ việc đang được đội nghiệp vụ Công an quận Tân Phú điều tra.

Ban đầu cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực và ban đầu xác định nhóm cướp không dùng súng đe dọa như thông tin trên mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm