Điều tra vụ đá đè chết người tại dự án cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- Một tảng đá lớn từ trên cao đổ ập xuống, đè trúng xe đào múc đất đang thi công trên tuyến cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên, làm người 1 người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-7, Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho hay, cơ quan này đang điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra trên công trường thi công cao tốc Bắc- Nam đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa.

Cùng ngày, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nắm thông tin vụ tai nạn.

Trao đổi với PLO sau cuộc làm việc, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết, ngay đầu tuần tới, cơ quan này sẽ thành lập đoàn công tác, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

“Qua đó, chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác an toàn lao động trên công trường thi công cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên”- Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH thông tin.

Tảng đá lớn đè chiếc xe múc. Ảnh: TQ

Tảng đá lớn đè chiếc xe múc. Ảnh: TQ

Thông tin ban đầu từ các đơn vị liên quan, chiều 1-7, ông Ngô Thanh Huân (38 tuổi, ngụ thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông) điều khiển máy xúc, đào đất đá khu vực núi Cây Tra để thi công cao tốc đoạn qua xã Hòa Xuân Đông. Một tảng đá lớn từ trên núi đổ ập xuống, đè bẹp xe múc, làm ông Huân tử vong tại chỗ trong cabin.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe múc bị một tảng đá lớn đè bẹp lún vào đất, phần cabin bị biến dạng. Rất nhiều tảng đá lớn nằm trên sườn núi, có nguy cơ đổ ập bất cứ lúc nào.

Theo cơ quan chức năng, vị trí xảy ra vụ tai nạn lao động thuộc công trình cao tốc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025. Nhà thầu thi công đoạn cao tốc xảy ra vụ tai nạn là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (có trụ sở ở phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Thông tin với PLO, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cho hay, công ty này hợp đồng với một doanh nghiệp để cung ứng nhân lực, thiết bị thi công cao tốc. Hiện chưa rõ nạn nhân Ngô Thanh Huân là công nhân hay làm thuê thời vụ cho doanh nghiệp trên.

Trước mắt, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cùng đơn vị liên quan lo chi phí mai táng, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm