Dính chấn thương nặng, Neymar chia tay Copa America

Brazil giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trong trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu trước ĐKVĐ Asian Cup là Qatar. Thế nhưng đội bóng của HLV Tite phải nhận lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng trước thềm giải đấu Copa America, đó là việc linh hồn trên hàng công Neymar gặp phải chấn thương mắt cá chân. Tiền đạo đang thi đấu cho “gã nhà giàu” nước Pháp PSG chỉ vào sân thi đấu được 20 phút và phải rời sân sau khi bị cầu thủ của Qatar đốn ngã dẫn đến đứt dây chằng.

Neymar tập tễnh rời sân với chấn thương nặng buộc phải chườm đá.

Chấn thương của Neymar nặng đến độ, tiền đạo 27 tuổi phải nhờ đến sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y tế mới có thể giúp anh rời khỏi sân trong tình trạng chân phải chườm đá để giảm đau. Cựu sao của Barcelona đau đớn rời sân và òa khóc với chấn thương mình mắc phải và anh chắc chắn sẽ không thể cùng đội nhà tham gia Copa America năm nay được tổ chức ngay trên đất Brazil.

Ban đầu HLV trưởng của tuyển Brazil ông Tite lạc quan với tình hình sức khỏe của Neymar, nhưng sau khi xem những hình ảnh chụp xét nghiệm thì thuyền trưởng của những “vũ công samba” đã chính thức xác nhận Neymar sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển để tham dự Copa America. Mất đi ngôi sao tấn công bên cánh trái là Neymar khiến cho ban huấn luyện của tuyển Brazil trở tay không kịp, HLV Tite và các trợ của ông đang gấp rút tìm gương mặt khác để “trám” vào vị trí của Neymar.

Neymar chỉ thi đấu được 20 phút đầu trong trận giao hữu với Qatar rồi rời sân vì chấn thương.

Chưa đầy một tháng mà vận đen liên tục ập đến với Neymar, tại tuyển quốc gia cầu thủ chạy cánh người Brazil bị HLV Tite tước băng đội trưởng do thói vô kỷ luật. Sau đó Neymar tiếp tục bị một người phụ nữ tố cáo hiếp dâm khi đang trong tình trạng say xỉn tại một khách sạn ở thủ đô Paris.

Copa America lần này được tổ chức tại Brazil, đội chủ nhà Selecao sẽ có trận đấu mở màn vào ngày 15-6 trước đối thủ Bolivia. Thầy trò HLV Tite đang tràn đầy tự tin sẽ giúp tuyển Brazil đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá cấp quốc gia lớn nhất khu vực Nam Mỹ. Lần gần nhất Brazil vô địch Copa America vào năm 2007 dưới thời HLV Dunga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm