Dịp tết, cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây không có tai nạn, ùn tắc

(PLO)-  Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 20 - 26/1 tức ngày 29 tháng Chạp Nhâm Dần đến Mùng 5 tháng Giêng Quý Mão), các tuyến cao tốc do VEC quản lý, vận hành khai thác không xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thì trong 7 ngày nghỉ Tết, 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý, vận hành khai thác, bao gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phục vụ khoảng 1,3 triệu lượt xe, tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông, các tuyến cao tốc của VEC trong tuần nghỉ Tết Âm lịch không xảy ra tai nạn giao thông, không có người thương vong và thiệt hại về tài sản.

Các nhân viên vận hành khai thác cao tốc đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng; 4 tuyến cao tốc lưu thông an toàn, thông suốt, không xảy ra ùn tắc ngay cả những ngày cao điểm người dân về quê ăn Tết hay trở lại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Về tình hình chung cả TP.HCM, ngày 28-1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán từ ngày 20-1 đến ngày 26-1, trên địa bàn TP xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông kể cả va chạm, làm 2 người chết và 9 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày Tết Nhâm Dần 2022, giảm 14 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương.

Theo PC08, trên địa bàn PC08 đảm trách đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, không xảy ra chết người, 3 người bị thương. Như vậy so cùng kỳ giảm 10 vụ, giảm 5 người chết, giảm 6 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm