Djokovic cảnh báo quần vợt 'biến tướng' tại Saudi Arabia

(PLO)- Cùng với việc đưa về các siêu sao bóng đá, Saudi Arabia cũng đang chi tiền để “đè” quần vợt khiến Novak Djokovic đưa ra lời cảnh tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Novak Djokovic được xem là ứng viên vô địch tại Wimbledon. Ảnh: REUTERS

Novak Djokovic được xem là ứng viên vô địch tại Wimbledon. Ảnh: REUTERS

Tay vợt số 2 thế giới, Djokovic khẳng định tính toàn vẹn và truyền thống của quần vợt phải được duy trì nếu môn thể thao này đạt được thỏa thuận tổ chức các giải đấu tại Saudi Arabia.

Cả ATP và WTA – hai đơn vị tổ chức các giải đấu kiếm tiền dành cho nam và nữ, đều đang là mục tiêu của Saudi Arabia, bất chấp những cáo buộc, vương quốc vùng Vịnh đang cố gắng “tẩy rửa” thành tích nhân quyền đầy tai tiếng.

Quốc gia này đã ký hợp đồng với các ngôi sao bóng đá kỳ cựu như Cristiano Ronaldo và Karim Benzema thi đấu giải quốc nội, và đang tài trợ cho CLB của Anh Newcastle.

Saudi Arabia cũng gây ra làn sóng chấn động trong giới chơi golf khi tài trợ cho loạt trận LIV “nổi loạn” và đã tổ chức giải đua xe Grand Prix F1.

Tay vợt 23 lần vô địch Grand Slam, Djokovic phát biểu tại buổi họp báo trước thềm Wimbledon: “Chúng ta với tư cách là môn thể thao cá nhân ở cấp độ toàn cầu, gần giống nhất với golf về cách chúng ta nhìn nhận thể thao.

Từ ví dụ đó, chúng ta sẽ học được nhiều điều. Một số mặt tích cực, mặt tiêu cực cũng có và cố gắng kiến tạo một thỏa thuận, nó sẽ bảo vệ sự toàn vẹn, truyền thống và tính lịch sử của môn thể thao này nhưng vẫn có thể phát triển nó theo cách phù hợp”.

Frances Tiafoe và Djokovic tập luyện trước thềm Wimbledon. Ảnh: GETTY

Frances Tiafoe và Djokovic tập luyện trước thềm Wimbledon. Ảnh: GETTY

Giám đốc điều hành WTA, Steve Simon cho biết, WTA đánh giá đây là “chủ đề đầy thách thức” khi đưa quần vợt đến với Saudi Arabia. Trước đó, quốc gia này đã được liên kết với việc tổ chức WTA finals.

“Đó là một chủ đề rất khó khăn và thách thức hiện đang được nhiều nhóm đánh giá. Vào tháng 2, tôi đã đến Saudi Arabia để xem tận mắt. Chúng tôi đã tổ chức một nội dung đôi và một số đại diện, muốn xem sự thay đổi sẽ như thế nào”, Simon chia sẻ.

Trong khi chủ tịch ATP, Andrea Gaudenzi cho biết giải đấu của nam đã có những cuộc thảo luận “tích cực” với Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia về một thỏa thuận tiềm năng. Tuy nhiên, thông báo đã nhận nhiều chỉ trích từ các huyền thoại quần vợt John McEnroe và Chris Evert.

Cựu số 1 thế giới Andy Murray, người đã từ chối thi đấu biểu diễn ở Saudi Arabia bất chấp đề nghị với số tiền không tưởng, cho biết đó sẽ là một “câu hỏi khó và khác” nếu các giải đấu trở thành sự sự kiện tranh tài chính thức.

Ngôi sao người Anh khẳng định: “Khi bạn bỏ giải, rõ ràng bạn sẽ bị phạt. Đó chắc chắn là điều tôi sẽ phải cân nhắc. Đáng tiếc, đó là cách hầu hết các môn thể thao hiện nay đang vận hành”.

Tay vợt nữ số 1 thế giới Iga Swiatek. Ảnh: REUTERS

Tay vợt nữ số 1 thế giới Iga Swiatek. Ảnh: REUTERS

Tay vợt nữ số 1 thế giới, Iga Swiatek úp mở vẫn đang chờ xem, liệu thỏa thuận của WTA với Saudi Arabia có trở thành hiện thực hay không.

Swiatek khẳng định: “Thật khó để biết đâu là tin đồn và đâu là không phải là tin đồn. Tôi sẽ sẵn sàng thi đấu ở bất cứ nơi nào WTA quyết định tổ chức giải”.

Swiatek cũng là đương kim vô địch Mỹ Mở rộng và Pháp Mở rộng, và được xem là tay vợt ủng hộ Ukraine mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại Nga.

Tay vợt người Ba Lan 22 tuổi thừa nhận, chưa nghĩ đến những cạm bẫy tiềm ẩn của Saudi Arabia nhưng cô tin mình và các đồng nghiệp có thể có gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào.

“Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về những gì tôi có thể làm với tư cách là một cá nhân. Chắc chắn rằng chúng ta với tư cách là một cộng đồng, tôi cảm thấy như chúng ta có một số sức mạnh, chúng ta có thể sử dụng nó”, Swiatek chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm