Djokovic rảnh tay đấu Taylor Fritz tại tứ kết

Djokovic vào thẳng tứ kết do đối thủ tại vòng 3 bỏ cuộc. ẢNH: GETTY 

Trận tứ kết tái hiện cuộc chạm trán Úc mở rộng hồi đầu năm, giải đấu mà Djokovic phải cần đến 5 set mới khuất phục được sự lì lợm của tài năng 24 tuổi người Mỹ.

Lợi thế về sức trong cuộc đối đầu Paris Masters dĩ nhiên tạm nghiêng về Nole, sau khi Gael Monfils dính chấn thương háng rút lui. Trong khi đó, Fritz lại khá mất sức sau trận loại hạt giống số 14 Cameron Norrie với hai set thắng 6-3; 7-6 (7/3).

Việc lọt đến vòng tám tay vợt mạnh nhất sẽ khiến Djokovic có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tay vợt người Serbia khẳng định, việc anh có mặt tại Paris là rất cần thiết cho việc luyện tập sau chuỗi nghỉ bảy tuần không tranh tài đỉnh cao.

Tay vợt hạng 26 thế giới Taylor Fritz được xem là đối thủ "nhẹ cân" đối với Djokovic tại tứ kết. ẢNH: GETTY

Cùng bước tiếp vào tứ kết Paris Masters, hạt giống số 2 Daniil Medvedev lẫn hạt giống số 4 Alexander Zverev đều phải vượt qua những chướng ngại.

Medvedev thực hiện cú lội ngược dòng để đánh bại Sebastian Korda 4-6; 6-1; 6-3 trong khi đối thủ từng là bại tướng của anh trong trận chung kết 2020 - Zverev cần đến 2 giờ 46 phút để vượt qua Grigor Dimitrov 7-6 (7/4); 6- 7 (3/7); 6-3.

Nhà vô địch Mỹ mở rộng - Medvedev bộc bạch: “Tôi thực sự hài lòng với bản thân mình, tôi đã phải cố gắng để giữ được sự bình tĩnh. Vấn đề thể lực, thực sự là một điều khó khăn đối với cả hai chúng tôi. Thật tốt bởi tôi đoán rằng mình sẽ phải thi đấu ba set”.

Ở trận đấu tiếp theo, Medvedev sẽ tiếp đối thủ đến từ vòng loại Gaston Hugo, tay vợt vừa đánh bại Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) với tỉ số 6-4; 7-5.

Nhà vô địch Olympic Zverev chật vật thắng Dimitrov. Nguồn: ATP

Với Zverev, tay vợt người Đức đã thể hiện ý chí thi đấu tuyệt vời. Sau khi để mất hai điểm và thua set hai nhưng sau đó nhà vô địch Olympic đã cứu được sáu break point ở ván đấu quyết định để chạm tay vào chiến thắng chung cuộc.

Zverev cảm thán: “Đó là một trận đấu đáng kinh ngạc. Grigor đang chơi quần vợt ở đẳng cấp rất cao và tôi đã phải bỏ lại mọi thứ ở đó”.

Đối thủ của hạt giống số 4 Zverev là tài năng người Na Uy – Casper Ruud, tay vợt có chiến thắng 6-2; 6-1 trước Marcos Giron (Mỹ).

Trận tứ kết cuối cùng là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 7 Hubert Hurkacz (Ba Lan) vừa thắng ngược Koepfer 4-6; 7-5; 6-2) và James Duckworth (Úc) đánh bại Popyrin (Úc) 7-6; 6-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm