Djokovic rút lui, Medvedev ‘hot’ nhất Indian Wells

(PLO)- Daniil Medvedev trở thành tay vợt thu hút “mọi ánh nhìn” tại Indian Wells sau khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic không thể nhập cảnh vào Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Medvedev vừa đoạt danh hiệu thứ 3 liên tiếp tại ATP 500 Dubai. Ảnh: GETTY
Medvedev vừa đoạt danh hiệu thứ 3 liên tiếp tại ATP 500 Dubai. Ảnh: GETTY

Hạt giống số 5 Medvedev cũng rất nôn nóng sớm được tranh tài giải ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm, nhằm kéo dài chuỗi trận toàn thắng của anh lên con số 14.

Tại chung kết Dubai diễn ra hôm thứ Bảy, Medvedev đã đánh bại đồng hương Rublev để lập hat-trick danh hiệu trong ba tuần liền, bao gồm hai chức vô địch Rotterdam và Doha.

Nằm cùng nhánh đấu với hạt giống số 2 Stefanos Tsitsipas, hạt giống số 3 Casper Ruud và hạt giống số 6 Andrey Rublev, Medvedev đối mặt những thử thách thực sự. Và ở trận mở màn, tay vợt Nga sẽ đụng độ người thắng giữa cặp đấu John Isner và Brandon Nakashima - nhà tài năng trẻ Mỹ vừa vô địch Next Gen.

Trước đó tại vòng 4, Medvedev sẽ chạm trán Alexander Zverev, tay vợt người Đức đang có phong độ tốt sau chấn thương khi lọt đến bán kết ở Dubai.

Hạt giống số 1 và từng lọt vào bán kết năm 2022 Carlos Alcaraz, sẽ trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP nếu anh đoạt chức vô địch Masters 1000 thứ 3 trong sự nghiệp. Tay vợt 19 tuổi xếp ở nhánh đấu phía trên và trong trận mở màn, Alcaraz sẽ gặp đối thủ giành chiến thắng giữa cặp đấu Brandon Holt và tay vợt vào từ vòng loại.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã bỏ lỡ ATP 500 ở Acapulco vì chấn thương chân phải.

Hạt giống số 8, Felix Auger-Aliassime khởi đầu mùa giải với phong độ không tốt với 8/5 trận thắng/ thua, có thể chạm trán đối thủ tiềm năng gặp hạt giống số 9 Hubert Hurkacz ở vòng 4.

Taylor Fritz có nhiệm vụ bảo vệ 1000 điểm thưởng tại Indian Wells. Ảnh: GETTY

Taylor Fritz có nhiệm vụ bảo vệ 1000 điểm thưởng tại Indian Wells. Ảnh: GETTY

Trong khi đó, đương kim vô địch Taylor Fritz với vị trí thứ 5 thế giới tốt nhất trong sự nghiệp sẽ khai vợt trước người chiến thắng giữa tay vợt 19 tuổi Ben Shelton và tay vợt kỳ cựu Fabio Fognini. Tuy nhiên với với 1000 điểm cần phải bảo vệ, tay vợt 25 tuổi cần đi sâu để tiếp tục trụ ở ngôi vị tốp 5 thế giới.

Được xếp giống số 11, Jannik Sinner có thể đối đầu đồng hương Lorenzo Musetti ở vòng 3, kế đến là hạt giống số 7 Holger Rune ở vòng 4.

Cùng có cơ hội chiếm vị trí số 1 thế giới từ Djokovic, hạt giống số 2 Tsitsipas sẽ đấu với tay vợt kỳ cựu Gael Monfils hoặc Jordan Thompson. Để có thể chiếm được vị trí đầu bảng xếp hạng ATP, tay vợt người Hy Lạp cần giành một chức vô địch và lọt vào một trận chung kết tại Indian Wells và Miami Open.

Nếu tiến xa, Tsitsipas sẽ gặp Frances Tiafoe ở vòng 4, tiếp đến là Rublev, nhà vô địch năm 2021 Cameron Norrie hoặc Matteo Berrettini, đều là những đối thủ tiềm năng của Tsitsipas tại tứ kết.

Tay vợt số 4 thế giới, Casper Ruud khởi động giải đấu vùng sa mạc California (Mỹ) bằng cuộc chạm trán đối thủ thắng vòng 1 Diego Schwartzman hoặc Federico Coria (đều của Argentina).

Với Schwartzman, cựu số 8 thế giới đang nỗ lực xoay chuyển cục diện khi ở mùa giải này, anh mới chỉ thắng vỏn vẹn 1/7 trận đấu và tụt xuống vị trí 38 thế giới.

Các trận đấu vòng đấu chính của Indian Wells 2023 sẽ chính thức khai diễn vào ngày mai (8-3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm