Hậu Giang: Thông qua dự án dời dân ở Lung Ngọc Hoàng

Ngày 11-5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 15 tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, một Nghị quyết phê duyệt bổ sung quyết toán năm 2019, một Nghị quyết về thu hồi đất và một Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021–2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: MA

Trong đó, đáng quan tâm là dự án di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tổng mức đầu tư khoảng 60 tỉ đồng. Dự án sẽ chuyển đổi hơn 49 ha đất rừng đặc dụng sang đất trồng lúa, đồng thời di dời khoảng 120 hộ dân đang cư trú trong khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu đất sản xuất nhằm ngăn chặn, chấm dứt các hoạt động xâm phạm trái phép.

Cạnh đó, còn có năm dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đó là dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau; dự án cải tạo, mở rộng đường tỉnh 925B (đoạn từ xã Vị thủy đến xã Vĩnh Thuận Tây), đường tỉnh 929 (đoạn từ quốc lộ 61C đến quốc lộ 61), đường tỉnh 927 (đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình), đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến TP Ngã Bảy).

Ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: MA

Phát biểu bế mạc, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh 12 dự án vừa được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương. Ông Trần Văn Huyến cũng đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện, tuy nhiên phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về quy trình, thủ tục đầu tư. Cạnh đó, phải triển khai xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm