Metro số 2 sẽ khởi công trong năm 2021

Sáng 28-2, Ban Đô thị HĐND TP cùng Ban quản lý dự án 2 (metro 2) cùng đi khảo sát các ga trong tuyến metro 2. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP, chủ trì dẫn đoàn đi khảo sát thực địa tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đi từ ga Tao Đàn đến depot Tham Lương, quận 12.

METRO-2

Đoàn khảo sát tại nhà ga S2, Tao Đàn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Xuất phát tại ga S2 (Tao Đàn), đoàn kiểm tra đã đi dọc Công viên Tao Đàn gần sân khấu Trống Đồng để ghi nhận hiện trường. Tại đây, Ban quản lý Đường sắt đô thị báo cáo rằng tuyến metro số 2 đang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và quận, huyện nơi dự án đi qua để quyết tâm hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 6-2020 và triển khai thi công dự án tuyến metro số 2 vào đầu năm 2021.

METRO-2

Nhà tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Dự kiến TP sẽ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong tháng 2-2020 làm cơ sở cho các quận, huyện ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án.

METRO-2

Diện mạo nhà ga Tân Bình. 

Ông Võ Khắc Hưng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 2, cho biết tuyến metro số 2 đi theo lộ trình như sau: Điểm đầu kết nối với nhà ga ngầm trung tâm tại khu vực chợ Bến Thành, theo đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, điểm cuối là depot Tham Lương. Tuyến có chiều dài 11,3 km, gồm 2 km trên cao và 9,3 km đi ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ngã ba Trường Chinh - Phạm Văn Bạch.

Đại diện Ban Đô thị HĐND TP ghi nhận những cố gắng, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của Ban quản lý Đường sắt đô thị trong thời gian vừa qua trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến metro số 1 và số 2, sớm đưa dự án vào khai thác vận hành. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm