Ngày 29-3, Đà Nẵng khánh thành nút giao thông hơn 723 tỉ đồng

Chiều 21-2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra tiến độ dự án Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, quận Hải Châu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra tiến độ dự án Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Ảnh: TT

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho hay dự án đến nay cơ bản hoàn thành phần hầm chui. Cụ thể là đã sơn 60% diện tích bề mặt hầm, thảm nhựa 60%.

Hạng mục đường gom và nút giao Lê Đình Thám - Núi Thành đã hoàn thành thảm nhựa vệt bên phải, thảm nhựa lớp một vệt bên trái, dự kiến ngày 24-2 hoàn thành toàn bộ.

Nhà thầu đang tiến hành thảm nhựa đoạn tuyến Núi Thành - 2 Tháng 9 đến ngày 28-2 và đoạn tuyến đường 2 Tháng 9 – Duy Tân đến ngày 22-2. Riêng đoạn tuyến đường 2 Tháng 9 – cầu Trần Thị Lý đã hoàn thành thi công.

Theo Ban quản lý dự án, một số hạng mục khác như cấp nước, trạm bơm, nhà điều hành, di dời đường điện, cây xanh cũng đã hoàn thành.

Về gói thầu xây lắp hạng mục tổ chức giao thông, hệ thống camera giám sát, điện chiếu sáng đang triển khai thi công đến ngày 28-2 hoàn thành.

Ban quản lý đang lựa chọn nhà thầu để triển khai gói xây lắp cảnh quan cây xanh và điện chiếu sáng trang trí, dự kiến triển khai thi công trong tháng 3-2022.

Dự án Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý sẽ được khánh thành vào ngày 29-3. Ảnh: TT

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảnng biểu dương Ban quản lý dự án cũng như các nhà thầu đã nỗ lực hoàn thành cơ bản phần bề mặt trên toàn dự án. Đồng thời đã giải quyết giao thông qua khu vực trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Bí thư Đà Nẵng cũng đánh giá cao các đề xuất mới đối với dự án liên quan phần cảnh quan, nhất là cảnh quan khu vực vòng xoay tầng mặt đất.

Ông Quảng đề nghị UBND TP chỉ đạo Ban quản lý dự án triển khai đầu tư và tổ chức thi công cảnh quan tạo điểm nhấn cho cả công trình.

Với các vị trí thu hồi đất gần khu vực dự án, ông Quảng yêu cầu Sở TN&MT, UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy cho chủ trương thu hồi trên nguyên tắc việc đền bù hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đúng quy định pháp luật.

Ông Quảng yêu cầu đến ngày 28-2, dự án phải hoàn thành cơ bản các hạng mục và đúng này 29-3 khánh thành đưa vào sử dụng.

Dự án Nút giao thông khác mức phía Tây cầu Trần Thị Lý có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỉ đồng. Theo thiết kế, nút giao có đường hầm dài hơn 900 m chạy bên dưới đường Duy Tân đến chân cầu Trần Thị Lý. Trên đường 2 Tháng 9 bố trí cầu vượt thép. Tầng mặt đất bố trí đảo xuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm