Đoàn thanh sát viên hạt nhân IAEA đến Ukraine, chuẩn bị kiểm tra nhà máy Zaporizhzhia

(PLO)- Nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến Kiev (Ukraine), gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và sẽ bắt đầu thanh tra nhà máy sớm nhất vào ngày 31-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đến thủ đô Kiev (Ukraine) vào ngày 30-8 để đánh giá tình hình của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong bối cảnh cả Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau nã pháo vào khu vực quanh nhà máy, tờ The New York Times đưa tin.

Cố vấn của Bộ trưởng bộ Nội vụ Ukraine - ông Anton Gerashchenko cho biết đoàn thanh sát viên đã đến Kiev và Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev. Ảnh: REUTERS

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin cho biết các thỏa thuận về nhiệm vụ thanh tra nhà máy này rất phức tạp, có thể thay đổi tùy theo tình hình và nhóm thanh tra có thể đến nhà máy sớm nhất vào ngày 31-8.

Để đến được nhà máy hạt nhân này, các thanh sát viên phải vượt qua một chiến tuyến trong bối cảnh không bên nào tuyên bố ngừng bắn để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của IAEA.

Trước đó, vào hôm 29-8, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ kêu gọi chủ động đóng cửa 2 lò phản ứng đang hoạt động và phi quân sự hóa khu vực xung quanh nhà máy để giảm nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Nga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau pháo kích vào khu vực quanh nhà máy. Gần đây nhất, vào ngày 27-8, Ukraine cáo buộc Nga pháo kích quanh nhà máy, trong khi Nga nói rằng Ukraine nã đạn vào khu vực này 3 lần trong 1 ngày và bắn tổng cộng 17 quả pháo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm