Đoàn thể thao Việt Nam: Chờ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đổi vận

Đáng chú ý là cuộc đọ sức của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, các xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, nữ lực sĩ Vương Thị Huyền… trong đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ thay đổi vị trí hạng tư của anh tại Olympic London 2012.

• Bơi (0 giờ 56 ngày 7-8), Ánh Viên tranh tài vòng loại nội dung 400 m hỗn hợp nữ. Đây là cự ly Ánh Viên được đánh giá cao nhất về mặt thành tích tại đấu trường Olympic. Tại đợt vòng loại thứ ba, trên đường bơi số 2, Ánh Viên có thông số tốt nhất là 4’38”78, nằm trong tốp 15 VĐV dẫn đầu thế giới ở cự ly này.

Hy vọng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ mở hàng son cho đoàn Việt Nam. Ảnh: CTV

• Bắn súng (23 giờ ngày 6-8), hai xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường cùng tranh tài vòng loại 10 m súng ngắn nam. Nội dung này có 54 xạ thủ tham dự. Tại Olympic London 2012, Xuân Vinh để vuột mất chiếc HCĐ Olympic đáng tiếc do thiếu chuẩn xác ở loạt đạn cuối.

• Cử tạ (5 giờ ngày 7-8), nữ lực sĩ Vương Thị Huyền tranh tài vòng đấu tranh huy chương hạng
48 kg nữ. Năm 2016, Vương Thị Huyền từng xuất sắc giành hai HCB giải vô địch thế giới và vô địch giải châu Á.

• Thể dục (0 giờ 30 ngày 7-8), Phạm Phước Hưng tranh tài vòng loại nội dung xà kép nam.

• Đấu kiếm (19 giờ ngày 6-8), Nguyễn Thị Như Hoa tranh tài vòng loại kiếm ba cạnh nữ. Tại vòng đấu 1/64, Như Hoa sẽ gặp kiếm thủ người Pháp Auriane Mallo.

• Judo (20 giờ 21 ngày 6-8), võ sĩ Văn Ngọc Tú tranh tài vòng 1/32 hạng -48 kg nữ gặp đối thủ người Ý Moscatt Valentina.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm