Đoàn Việt Nam 'bỏ túi' 2 chiếc HCĐ Asiad 18

Sau chiếc HCĐ biểu diễn quyền đồng đội nam Taekwondo, hai xạ thủ Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường tiếp tục đem về thêm một chiếc HCĐ môn bắn súng.

Nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam, bộ đôi Linh Chi - Quốc Cường hoàn tất vòng loại với 762 điểm, xếp hạng 4/21 quốc gia giành quyền vào đấu chung kết với các đôi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Kazakhstan.

Ở đợt thi đấu chung kết, hai xạ thủ Việt Nam thể hiện phong độ ổn định, đạt tổng điểm 407,5 điểm vượt qua các tay súng Nhật Bản, Kazakhstan đoạt HCĐ. Chiếc HCV thuộc về các tay súng Xiaojing - Jiayu (Trung Quốc) 472,3 điểm phá kỷ lục đại hội, Hàn Quốc đoạt HCB.

Nguyễn Thiên Phụng – Lê Thanh Trung – Trần Tiến Khoa đoạt chiếc HCĐ đầu tiên cho đoàn TTVN. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó ở môn Taekwondo biểu diễn quyền, bộ ba Nguyễn Thiên Phụng - Lê Thanh Trung – Trần Tiến Khoa xuất sắc đánh bại Đài Loan tiến vào bán kết.

Ở đợt thi này, các võ sĩ Việt Nam đối đầu các đối thủ Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Sau bài thi quyền đạt 8,640 điểm, Việt Nam đồng điểm với các đối thủ Hàn Quốc.

Sau vài sự cố nhỏ ở bài thi với nhạc nền (do bộ phận chỉnh nhạc của BTC), Thiên Phụng - Tiến Khoa - Thanh Trung kết thúc bài thi khá hoàn hảo nhưng chỉ nhận được điểm số 8,320 so với 8,420 của Hàn Quốc (đoạt HCV với chiến thắng đánh bại Trung Quốc).

Ở nội dung đồng đội nữ, Châu Tuyết Vân - Lê Kim - Thùy Dung thi đấu không thành công. Tuy nhiên, ở đợt thi chung kết, cường quốc Taekwondo bất ngờ thất bại 8,200 - 8,210 trước Thái Lan.

Lúc 18 giờ chiều nay, hai kình ngư Hoàng Quý Phước và Lê Nguyễn Paul sẽ thi đấu chung kết bơi các cự ly 200 m tự do và 100 m ngửa nam.

Trên bảng tổng sắp huy chương (tính đến 18 giờ ngày 19-8), Hàn Quốc giành tổng cộng 2 HCV; 2 HCB; 1 HCĐ tạm xếp trên Trung Quốc (2 HCV; 2 HCB). Đoàn Việt Nam 2 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 7/10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm