Đội bóng của bầu Đức rối loạn

Sau trận thua 0-2 trên sân Vinh, ông bầu phố núi bất ngờ ra quyết định HLV Lee Tae-hoon sẽ đảm nhận chức danh giám đốc kỹ thuật, đồng thời bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh đảm nhận vai trò đồng HLV trưởng HA Gia Lai.

Lần đầu tiên ở làng bóng Việt Nam mới có chuyện đồng HLV trưởng, dù bầu Đức chẳng làm gì trái với điều lệ giải. Duy có điều, việc đột ngột loại ông Lee ra ngoài cuộc chơi cho thấy sự rối ren của HA Gia Lai, còn người trong cuộc không lường hết những bất trắc khi cứ phải thay tướng xoành xoạch.

Thực chất ông Lee Tae-hoon ngồi ghế giám đốc kỹ thuật chỉ là hữu danh vô thực. Nó làm người ta nhớ đến mùa bóng 2018, HLV Chung Hae-seong phải tự nguyện ra đi khỏi HA Gia Lai khi bị đặt lên chiếc ghế cao cấp nhưng nguội ngắt ấy.

Việc thay đổi vị trí quan trọng ở HA Gia Lai cho thấy sự lúng túng của những người làm bóng đá phố núi, bao năm qua vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn. Nói họ chưa tìm ra một đầu bếp giỏi có thể nhào nặn lứa cầu thủ con cưng của bầu Đức thành một thế lực ở V-League cũng đúng, mà nói HA Gia Lai thiếu kiên nhẫn, thiếu tin tưởng, thiếu cơ chế trao thực quyền cho HLV thực hiện đúng chiến lược vẫn không sai.

HLV Lee Tae-hoon giờ lên ghế giám đốc kỹ thuật “ngồi chơi xơi nước” cho hai HLV nội lèo lái.  Ảnh: NGỌC DUNG

Rõ ràng bầu Đức kỳ vọng rất lớn vào lứa cầu thủ khóa I của Học viện HA Gia Lai JMG ở mùa bóng thứ sáu vẫn chưa thỏa mãn tâm nguyện làm trùm V-League mà ngược lại thường ngay ngáy lo toan. Hai đồng HLV Dương Minh Ninh - Nguyễn Văn Đàn mới lên chẳng xa lạ gì với cầu thủ, do từng làm trợ lý cho thầy ngoại suốt từ thời họ còn để chân trần đá bóng. Tuy nhiên, nếu họ đủ sức dẫn dắt HA Gia Lai chơi ra trò ở V-League đã không cần tìm tòi HLV ngoại hết mùa này đến mùa khác.

Với động thái này, bầu Đức không chỉ muốn để cầu thủ đá giải cho vui như lúc ông cao hứng tuyên bố trái khoáy cho lạ miệng. Ông rất cần HA Gia Lai sau sáu mùa chinh chiến phải có danh hiệu gì với làng bóng chứ không phải mùa nào cũng lận đận lo trụ hạng.

Chỉ tiếc là bầu Đức cùng các cộng sự mãi loay hoay với cách làm tùy hứng của mình, cứ như con kiến mà leo cành đa...

Trận đấu quyết định cả mùa của HA Gia Lai

Sau 12 vòng đấu, đội bóng phố núi có 17 điểm và đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng. Lượt đi V-League 2020 chỉ còn một vòng đấu nữa là phân nhóm tám đội xếp trên tranh vô địch ở giai đoạn hai và sáu đội xếp dưới chọn một suất rớt hạng. HA Gia Lai dù đang chiếm ưu thế trong tốp trên vẫn rất hồi hộp vì chỉ hơn các đội xếp sau SHB Đà Nẵng 1 điểm, hơn Hà Tĩnh và SL Nghệ An 2 điểm. Cho nên đội bóng của bầu Đức trận tiếp theo tiếp TP.HCM giả sử hòa hoặc thua thì nhiều khả năng lại rơi vào nhóm đá chung kết ngược. Sở dĩ nói trận cuối lượt đi gặp TP.HCM ngày 1-10 là cho cả mùa giải là vì nếu HA Gia Lai yên vị trong tốp 8 vẫn khó lòng tranh vô địch nhưng đã yên tâm trụ hạng sau năm mùa chạy đua trối chết để khỏi rớt xuống hạng Nhất. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm