Đội Trung Quốc đá với Việt Nam như trận chung kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Li Tie khẳng định những thất bại trước Úc 0-3 và Nhật 0-1 là không thể tiêu hóa dù vẫn cố gắng trấn an người hâm mộ Trung Quốc về một kết quả tốt hơn khi đối mặt với đội tuyển Việt Nam ở trận thứ ba vào ngày 7-10.

“Chúng tôi hiểu rõ hơn về vị trí của mình ở châu Á. Trung Quốc sẽ điều chỉnh đội hình cho màn trình diễn tốt hơn ở trận gặp Việt Nam tại UAE. Tôi muốn cám ơn các cầu thủ vì những nỗ lực nhưng họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để rút ngắn khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á” - HLV Li Tie bày tỏ sau khi rơi xuống đáy bảng B.

Đội tuyển Trung Quốc đang chuẩn bị cho trận quan trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo vào đêm 7-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Với chỉ hai đội đứng đầu mỗi bảng giành suất dự vòng chung kết World Cup 2022, cơ hội thực tế duy nhất của Trung Quốc nhắm đến vị trí thứ ba cho trận play off liên lục địa. Tuy nhiên, nếu không thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ngày 7-10, thầy trò HLV Li Tie gần như sẽ khép lại cơ hội của mình. Năm ngày sau trận gặp tuyển Việt Nam, đội Trung Quốc sẽ đối đầu với Saudi Arabia, rồi sau đó là gặp Oman và Úc vào đầu tháng 11.

“Tôi hy vọng các cầu thủ Trung Quốc xem mỗi trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup này như trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của họ. Và họ cũng nên có tâm lý như vậy khi thi đấu với Việt Nam” - HLV Li Tie lên dây cót tinh thần cho các học trò.

Đội tuyển Trung Quốc đang ráo riết tập luyện ở Sharjah (UAE) để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông Li Tie có trong tay đến 31 tuyển thủ, với trường hợp mới trở lại sau chấn thương là hậu vệ trái Li Lei, trong khi Jin Jingdao và Wei Shihao cũng cải thiện đáng kể tình trạng thể chất của họ. Đấy sẽ là điều kiện tốt về nhân sự để HLV Li Tie đưa ra một đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu với Syria vào đêm 30-9, trước khi gặp đội tuyển Việt Nam ngày 7-10.

Gần đây, HLV Li Tie đã kéo dài hơn chu kỳ huấn luyện với cường độ vận động tăng cao, cùng các nội dung kỹ thuật, chiến thuật phong phú hơn. Đội tuyển Trung Quốc miệt mài tập ngày hai buổi nhằm giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác thi đấu càng sớm càng tốt, đồng thời thích nghi với tốc độ tấn công nhanh của trận đấu. Mỗi buổi tập của họ thường kéo dài hơn 90 phút với các bài tấn công số đông và chống phản công.

HLV Li Tie rất kỳ vọng ở trận giao hữu với Syria sẽ tìm ra những sự kết hợp đội hình hợp lý nhất cho cuộc đối đầu tuyển Việt Nam mang tính chất quyết định của bóng đá Trung Quốc ở sân chơi lớn.•

Đội tuyển Việt Nam sang UAE ngày 1-10

Chiều 29-9, đội tuyển Việt Nam đá tập nội bộ trận thứ hai với đàn em U-23 Việt Nam để thầy Park rút gọn danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị sang UAE gặp Trung Quốc. Trọng Hoàng và Minh Vương chấn thương đã chia tay đội nhưng trung vệ Đình Trọng đã trở lại sau một thời gian nghỉ dưỡng. Hai cựu binh Thanh Thịnh và Xuân Mạnh mới lên tuyển cũng có bước hòa nhập tốt với đồng đội cũ phải cạnh tranh vị trí gay gắt cho ngày 1-10 lên đường sang UAE. Trận làm khách trước Trung Quốc ở sân Sharjah diễn ra lúc 22 giờ ngày 7-10 (giờ Việt Nam). Và ngay sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sang Oman chuẩn bị lượt bốn với chủ nhà vào ngày 12-10. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm