Đội trưởng của Man United bị phản ứng dữ dội ở Úc

(PLO)- Phát biểu sau trận giao hữu với Crystal Palace, Donny van de Beek của Manchester United đã bảo vệ đội trưởng CLB là trung vệ Harry Maguire.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Maguire nhận thấy mình liên tục bị những người ủng hộ Man United la ó trong suốt trận đấu. Anh cùng đồng đội tham gia trận đấu trước mùa giải được diễn ra tại Melbourne Cricket Ground ở Úc. Nhiều người đánh giá màn trình diễn của Maguire cho CLB là hoàn toàn không nhất quán kể từ đầu mùa giải trước và phản ứng dữ dội.

Đội bóng lớn nước Anh đã sa sút đáng kể trong mùa giải vừa qua và chỉ có thể đứng thứ sáu tại Premier League. Vị trí này có sự góp mặt không nhỏ của các màn trình diễn cá nhân đáng thất vọng của trung vệ Maguire. Điều này liên tục đặt ra câu hỏi về băng đội trưởng của anh ấy.

Cầu thủ này đã được hỗ trợ trên truyền thông bởi nhà cầm quân mới Ten Hag của anh, người đã tuyên bố rằng Maguire sẽ ở lại làm đội trưởng cho đội bóng đầu mùa giải mới. Tuyển thủ Anh là một trong những người chơi hay nhất trên sân trong trận gặp Crystal Palace nhưng không hiểu sao vẫn bị các cổ động viên la ó liên tục.

Thủ quân Maguire vẫn chưa làm người hâm mộ MU quên những sai sót anh đã mắc phải trong mùa giải trước. Ảnh: CGI.

Thủ quân Maguire vẫn chưa làm người hâm mộ MU quên những sai sót anh đã mắc phải trong mùa giải trước. Ảnh: CGI.

Biết rõ điều này, Van de Beek đã chia sẻ những bất mãn của riêng anh sau trận đấu: "Tôi cũng nghe thấy những tiếng la ó trên khán đài. Tôi không biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Ai cũng thấy Harry Maguire đã chơi rất tốt. Anh ấy năng nổ, nhận nhiều bóng - điều đó có nghĩa là Maguire có một cá tính lớn. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Đó là điều tích cực và màn trình diễn của anh ngày hôm nay là rất ngoạn mục".

Harry Maguire có một mùa giải lớn ở phía trước nếu anh muốn cứu vãn băng đội trưởng của Manchester United và sự nghiệp nói chung. Hậu vệ này liên tục bị giám sát gắt gao và đã phải vật lộn để thi đấu ở tuyến dưới.

Xem xét hệ thống của Erik ten Hag, không có nghi ngờ gì rằng Maguire sẽ phải ở trạng thái tốt nhất để bù đắp cho sự thiếu tốc độ của mình. Đồng thời, những người ủng hộ của MU sẽ hài lòng với lựa chọn của đội bóng cho vị trí trung vệ.

Thêm vào đó, việc ký hợp đồng với Lisandro Martinez, một trung vệ trẻ thuận chân trái, người đã chơi dưới thời Ten Hag có nghĩa là Maguire có sự cạnh tranh nghiêm túc. Eric Bailly cũng đã nhiều lần thể hiện kỹ năng của mình nhưng không thể giữ được sức khỏe trong những đợt tập dài.

Đồng đội bênh vực tuyển thủ người Anh sau trận giao hữu ở Úc. Ảnh: CGI.

Đồng đội bênh vực tuyển thủ người Anh sau trận giao hữu ở Úc. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, Bailly cũng đã có một mùa giải trước khá tốt và Ten Hag cũng có Victor Lindelof và Raphael Varane để lựa chọn. Chiến lược gia người Hà Lan có thể muốn chọn một cặp trung vệ chính mặc dù có đủ động lực trong mùa giải sắp tới để cho tất cả các hậu vệ của mình bắt đầu sự cạnh tranh hơn.

Tân HLV Ten Hag cũng rất sòng phẳng với các cầu thủ của mình khi nói Maguire sẽ mang băng đội trưởng Man United nhưng điều đó không có nghĩa anh chắc một suất đá chính, mà cần phải nỗ lực chứng tỏ mình hơn nữa.

Trong khi hàng phòng ngự không còn nhiều niềm tin trong những mùa giải gần đây, thì hiện tại có rất nhiều lý do để những người ủng hộ Man United lạc quan về tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm