Thầy của Lewandowski mỉa mai Barca 'điên rồ'

(PLO)- HLV của Bayern Munich, Julian Nagelsmann, đã có những tuyên bố nhắm tới Barcelona sau khi xác nhận việc chuyển nhượng Robert Lewandowski đến gã khổng lồ Tây Ban Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lewandowski năm nay 33 tuổi, đã được xác nhận là cầu thủ của Barcelona vào đầu tuần này, sau nhiều tuần đồn đoán về cuộc chuyển nhượng.

Đã có lúc người ta nghĩ rằng không có khả năng Barcelona có thể đảm bảo một thỏa thuận cho tiền đạo người Ba Lan, với CLB được cho là đang mắc nợ kéo dài trên mốc 1 tỷ bảng. Đội bóng của Tây Ban Nha đã phải cắt giảm chi tiêu, giảm lương nhiều cầu thủ nhưng vẫn bỏ ra khoảng 50 triệu USD để lấy về chân sút của Bayern Munich.

Barcelona đã lấy chữ ký của Lewandowski và kết quả là HLV Nagelsmann đặt câu hỏi về việc làm thế nào mà CLB xứ Catalan vẫn có thể tham gia vào thị trường, mặc cho tình hình tài chính yếu kém hiện tại của họ.

HLV Nagelsmann không hiểu sao Barca bỏ một khoản tiền lớn mua lão tướng Lewandowski trong lúc tình hình tài chính ảm đạm. Ảnh: CGI.

HLV Nagelsmann không hiểu sao Barca bỏ một khoản tiền lớn mua lão tướng Lewandowski trong lúc tình hình tài chính ảm đạm. Ảnh: CGI.

Thầy của Lewandowski, chiến lược gia người Đức chia sẻ sự khó hiểu của mình khi được hỏi về vụ chuyển nhượng của Barca: “Đó là đội bóng duy nhất trên thế giới không có tiền, nhưng sau đó mua tất cả các cầu thủ họ muốn. Tôi không biết họ làm điều đó như thế nào. Nó hơi kỳ lạ, và có rất nhiều sự điên rồ”.

Tình hình tài chính của Barcelona rơi vào tình trạng khó khăn vào đầu mùa hè này đến mức họ không thể đăng ký Franck Kessie và Andreas Christensen, hai cầu thủ được chuyển nhượng miễn phí lần lượt từ AC Milan và Chelsea.

CLB xứ Catalan hiện đang bị ràng buộc bởi các quy định của La Liga, với quy định đội bóng chỉ có thể chi 1 triệu bảng cho mỗi 4 triệu bảng mà họ bán được. Người ta đã nghĩ rằng Barcelona cần phải loại bỏ cầu thủ vào mùa hè này trước khi đưa bất kỳ cầu thủ mới nào tham gia vào đội bóng.

De Jong đang là chủ đề được Manchester United quan tâm trong thời gian dài, với việc CLB thành Manchester đã gửi rất nhiều giá thầu cho cầu thủ này. Một thỏa thuận đã bị đình trệ gần đây với De Jong được cho là anh muốn ở lại Barcelona. Nghĩa là Barca chưa có tiền bán cầu thủ nhưng đã mạnh tay chi cho việc mua lão tướng Lewandowski khiến tình hình tài chính càng bị mất cân đối.

De Ligt đã gia nhập Bayern từ Juve. Ảnh: CGI.

De Ligt đã gia nhập Bayern từ Juve. Ảnh: CGI.

Trong một diễn biến khác, nỗi đau của Bayern Munich đã dịu đi một chút sau khi xác nhận chuyển nhượng trị giá 68 triệu bảng của Matthijs de Ligt từ gã khổng lồ nước Ý Juventus. Hậu vệ người Hà Lan gia nhập gã khổng lồ Đức theo hợp đồng có thời hạn 5 năm cho đến năm 2027, với CLB cuối cùng có được một cầu thủ mà họ nuôi dưỡng, hy vọng sẽ ký hợp đồng kể từ năm 2019.

Phát biểu sau khi xác nhận việc ký hợp đồng, De Ligt nói trên trang web của Bayern Munich: “Tôi rất vui khi trở thành cầu thủ của CLB tuyệt vời này. FC Bayern là đội bóng thành công nhất ở Đức, một trong những CLB thành công nhất ở châu Âu và trên thế giới.

Tôi đã cảm nhận được sự đánh giá cao thực sự từ ban lãnh đạo thể thao, Ban huấn luyện và hội đồng quản trị ngay từ đầu, điều đó đã thuyết phục tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm