Đội trưởng Văn Toàn và đội hình lạ HA Gia Lai hòa ở Lạch Tray

HA Gia Lai đi làm khách mà không có Tuấn Anh, Xuân Trường và chiếc băng đội trưởng trao cho Văn Toàn. Cầu thủ này cũng không đá cặp tiền đạo với Chevaughn Hugh như lệ thường mà HLV Lee Tae-hoon đẩy tiền vệ trụ Kelly lên đá rất cao, kéo Văn Toàn dạt sang biên phải.

Cũng rất lạ khi ông thầy Hàn Quốc cất luôn Minh Vương trên ghế dự bị và tung ba cái tên ít ra sân gồm Triệu Việt Hưng chơi trung tâm với Dụng Quang Nho và Văn Anh đá tiền vệ trái.

Triệu Việt Hưng và Dụng Quang Nho đá tiền vệ trung tâm của HA Gia Lai mà không phải hai cái tên quen thuộc Tuấn Anh, Xuân Trường. Ảnh: NGỌC DUNG.

HA Gia Lai muốn tận dụng sức càn lướt của hai ngoại binh da màu trên hàng tiền đạo để tìm bàn thắng cải thiện thứ hạng của mình, sau trận thua ngược tức tưởi sân khách SHB Đà Nẵng 1-3.

Thế làm khách nhưng HA Gia Lai vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, tiếc là họ vẫn vô duyên với những pha bóng cuối cùng. Trong khi đó, Hải Phòng cũng tận dụng sức mạnh ngoại binh trên hàng công và áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Các cầu thủ chủ sân Lạch Tray chịu chơi rát để ngăn ngừa những pha tấn công tốc độ của đối phương và không ngần ngại phạm lỗi tránh cho cầu môn nhà bị uy hiếp.

Phút cuối cùng, tiền vệ Xuân Trường mới vào sân không kịp chạm bóng đã hết giờ. 

Hải Phòng có lợi thế sân nhà rất khao khát đánh bại đội khách đến từ phố núi có cùng điểm số 9 như mình.

Bất ngờ lớn ở cuộc chơi này là khi HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon xáo trộn đội hình HA Gia Lai với cặp tiền đạo ngoại và trao chiếc băng đội trưởng cho tiền vệ phải Văn Toàn.

Kelly chơi nhô cao đá cặp tiền đạo với Chevaughn Hugh không ăn thua và rời sân ở giữa hiệp hai cho Minh Vương thay thế, đưa Văn Toàn trở lại tuyến trên.

Văn Thanh chơi rất năng nổ ở biên phải với sự lên công về thủ linh hoạt nhưng vẫn không thể gây đột biến cho đội nhà.

Cổ động viên trên sân Lạch Tray luyến tiếc khi các cầu thủ Hải Phòng không thể tận dụng ưu thế sân nhà để giành chiến thắng. 

Triệu Việt Hưng có 90 phút chơi tròn vai khi vắng mặt hai át chủ bài Tuấn Anh, Xuân Trường do dưỡng thương. 

Hàng thủ HA Gia Lai chơi tỉnh táo, vô hiệu hóa các chân sút Hải Phòng và cả hai chấp nhận với trận hòa không bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm