Đội tuyển Indonesia khó làm nên chuyện ở AFF Cup 2024

(PLO)- Sáu lần về nhì sau 14 mùa AFF Cup, đội tuyển Indonesia rất muốn có lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang Đông Nam Á nhưng với dàn quân trẻ, HLV Shin Tae-yong khó làm nên chuyện, sau trận thắng khó Myannmar.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có thể việc gọi đội trưởng Asnawi Mangkualam là một cựu binh ở AFF Cup mùa này. Dù nghe có vẻ hơi quá, nhưng sự thật là ở tuổi 25, anh đã là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình tuyển Indonesia tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

HLV Shin Tae-yong với quyết định trẻ hóa mạnh mẽ đội hình, đã ra quân trận mở màn gặp Myanmar với đội hình xuất phát gồm 6 cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển. Đội hình này có độ tuổi trung bình chỉ 20 và trung bình 9 lần ra sân quốc tế. Trong đó, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Pratama Arhan với hơn 50 lần ra sân và Marselino Ferdinan với 32 lần cũng góp mặt.

Tuy nhiên, khi đội tuyển Indonesia đối mặt với một trận ra quân đầy thử thách trên sân khách, bất chấp những triển vọng sáng giá từ đội hình trẻ, HLV Shin Tae-yong đã phải dựa vào những cầu thủ kinh nghiệm hơn trên băng ghế dự bị. Đó là một quyết định quan trọng, bởi Asnawi đã tạo ra dấu ấn trong phút 76, với bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của thủ môn Zin Nyi Nyi Aung, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội tuyển Indonesia trong trận mở màn bảng B.

đội tuyển Indonesia
Ansawi gây lúng túng khiến thủ môn Myanmar phản lưới nhà giúp tuyển Indonesia có 3 điểm ở trận mở màn AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trên lý thuyết, Indonesia được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết với Việt Nam và Philippines. Do đó, việc mất điểm ngay trận đầu trước một đối thủ không thuộc nhóm ứng viên mạnh nhất là điều không thể chấp nhận. Thực tế, đội tuyển Indonesia có thể đã phải nhận thất bại nếu Myanmar tận dụng tốt hơn các cơ hội của mình.

Đội bạn đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, bao gồm cú sút xa của Zaw Win Thein ở phút 38 đưa bóng trúng xà ngang sau pha làm tường tốt của Aung Kaung Mann. Đến phút 70, Myanmar tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi Arhan thực hiện cú tắc bóng quyết định cứu nguy cho Indonesia.

Chỉ sáu phút sau, Arhan lại tỏa sáng ở đầu sân bên kia với pha ném biên mạnh mẽ gây rối loạn hàng thủ Myanmar. Bóng đến chân Asnawi, và cú dứt điểm của anh dù qua nhiều lần chạm cột dọc và thủ môn Zin Nyi Nyi Aung vẫn tìm được đường vào lưới. Không ngạc nhiên khi chính bộ đôi giàu kinh nghiệm nhất đội hình – sở hữu 96 trong tổng số 166 lần khoác áo tuyển trước trận đấu – đã mang lại chiến thắng quý giá cho đội tuyển Indonesia.

doi-tuyen-indonesia-kho-lam-nen-chuyen-o-aff-cup-2024 (2).jpg
HLV Shin Tae-yong thử lửa nhiều cầu thủ trẻ Indonesia cho tương lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thế nhưng sẽ rất khó cho HLV Shin Tae-yong làm nên lịch sử bằng một đội hình trẻ trung với mục tiêu dự giải U-23 châu Á lẫn vô địch SEA Games vào năm sau. Đội tuyển Indonesia không giàu kinh nghiệm như tuyển Việt Nam với đội hình có tuổi bình quân trên 25. Họ cũng không thể so sánh với Thái Lan dù vẫn có lực lượng trẻ nhưng lối chơi đã chững chạc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chiến lược trẻ hóa của HLV Shin Tae-yong là một thất bại. Những cầu thủ trẻ như Kadek Arel, dù mới 19 tuổi, đã chơi tự tin trong vai trò trung vệ. Arkhan Fikri đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cầm nhịp ở hàng tiền vệ, trong khi tài năng 17 tuổi Arkhan Kaka cho thấy tiềm năng lớn và sẽ cải thiện qua từng trận đấu.

doi-tuyen-indonesia-kho-lam-nen-chuyen-o-aff-cup-2024 (1).png
Vắng nhiều ngoại binh nhập tịch, Indonesia khó vô địch Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển Indonesia chắc chắn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược phát triển này, nhưng không phải cho ngôi vô dịch AFF Cup 2024. Họ đặt mục tiêu vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á mà quan trọng hơn là chuẩn bị cho các cuộc chơi lớn trong tương lai.

Hiện tại, Indonesia đang đặt mục tiêu giành vé tham dự World Cup, đã vượt qua vòng loại Asian Cup và hướng đến bảo vệ chiếc huy chương vàng SEA Games vào năm 2025, danh hiệu mà họ phải chờ đợi 32 năm mới giành lại được. Trong bối cảnh đó, những "lão tướng vàng" như Asnawi, dù mới 25 tuổi, vẫn là những nhân tố quan trọng để giúp đội bóng cân bằng giữa hiện tại và tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

(PLO)- Bóng đá không chỉ là trò chơi của những con số, chiến thuật hay danh hiệu, mà còn là câu chuyện của bản sắc, của những cầu thủ sẵn sàng cống hiến như Nguyễn Xuân Son, cho một quốc gia không phải nơi họ sinh ra.

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình đầy thách thức tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 mà không có chân sút hay nhất Nguyễn Xuân Son, nó có thể sẽ khiến HLV Kim Sang-sik mệt mỏi.

Nguyễn Xuân Son tranh giải Cống hiến

Nguyễn Xuân Son tranh giải Cống hiến

(PLO)- Ban tổ chức báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã công bố giải Cống hiến lần 19 năm 2025 với các đề cử chính thức trên cả hai hệ thống là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

VFF đột phá với 2 chuyên gia Nhật Bản

VFF đột phá với 2 chuyên gia Nhật Bản

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bổ nhiệm chuyên gia Nhật Bản Yutaka Ikeuchi làm cố vấn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển U-17 quốc gia trước thềm giải châu Á 2025 và tái ký hợp đồng với ông Koshida Takeshi.

Nguyễn Xuân Son và bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Xuân Son và bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam

(PLO)- Chân sút Nguyễn Xuân Son tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup 2024 góp phần giúp bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, đồng thời đã khơi dậy làn sóng nhập tịch mạnh mẽ và phù hợp trong giới ngoại binh V-League, cùng lực lượng cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài.

Tuyển Việt Nam và thách thức Malaysia ở Asian Cup

Tuyển Việt Nam và thách thức Malaysia ở Asian Cup

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 khởi tranh từ tháng 3-2025 với tinh thần của nhà vô địch Đông Nam Á mà đối thủ lớn nhất là Malaysia có nhiều ngoại binh nhập tịch.