Đội tuyển nam, nữ Việt Nam thử lửa ASIAD

Hầu hết các gương mặt quen thuộc từng chơi giải này và giữ vững phong độ tại V-League đều có tên trong đợt hội quân.

Chiếm áp đảo là HA Gia Lai có đến tám cầu thủ lên tuyển, bên cạnh những cái tên cũ Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương còn có hai tân binh Văn Sơn, Việt Hưng. Tương tự, CLB Hà Nội dẫn đầu V-League cũng có tám cầu thủ lên tuyển. Đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Văn Quyết sau một lần không có tên do vướng kỷ luật.

Bên cạnh Văn Quyết trên 23 tuổi trong đội hình Olympic này còn có thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Anh Đức. Phát hiện đáng kể nhất là chân sút Tiến Linh của B. Bình Dương chơi nổi bật ở V-League, cùng hai cái tên mới toanh Văn Lợi, Thành Long (Hải Phòng).

Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22-7 và có hơn một tháng rèn luyện cho ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia. Thầy trò Park Hang-seo chơi giải giao hữu quốc tế với sự tham gia của ba đội khách mời rất mạnh gồm U-23 Oman, U-23 Palestine và U-23 Uzbekistan - đội bóng đã vượt qua U-23 Việt Nam trong trận chung kết U-23 châu Á 2018. Sau giải này, ông thầy người Hàn sẽ gút lại danh sách 20 cầu thủ lên đường dự ASIAD 18. Tuyển Olympic Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal với mục tiêu đoạt ngôi nhì.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sau khi đoạt hạng ba giải vô địch Đông Nam Á 2018 đã tiếp tục luyện tập cho ASIAD. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam ở giải Đông Nam Á lần này không cao so với những năm trước do đội hình đang trẻ hóa. Có đến năm vị trí mới của đội hình chính trải đều các tuyến. Hạn chế của tuyển nữ vẫn là thiếu sự tự tin và còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ưu điểm là tinh thần đoàn kết tốt và vấn đề thể lực đảm bảo. Giải này là một trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ trẻ chuẩn bị ASIAD sắp tới”.

HLV Mai Đức Chung vừa bổ sung ba cầu thủ gồm thủ môn trẻ Trần Thị Hải Yến (Hà Nam), tiền đạo trẻ Tuyết Ngân (TP.HCM) và hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến. Trước thềm ASIAD, tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 1-8 và diễn ra gần hai tuần cùng một số trận giao hữu với các CLB nữ Nhật Bản. Sau đó, thầy trò Mai Đức Chung sẽ trở về đóng quân tại TP.HCM hai ngày trước khi sang Indonesia tham dự ASIAD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm