Đội tuyển Thái Lan và HLV Polking như “chim sợ cành cong”

(PLO)- Đã có một làn sóng ném đá HLV Mano Polking rằng Thái Lan ra sân chơi châu lục mà tin dùng HLV Polking là sai lầm!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã có một làn sóng ném đá HLV Mano Polking rằng Thái Lan ra sân chơi châu lục mà tin dùng HLV Polking là sai lầm!

Hầu hết fan Thái Lan đều nói rằng HLV Mano Polking chỉ đá tầm Đông Nam Á thôi chứ bước ra ngoài sân chơi Đông Nam Á là “mất điện”. Họ dẫn chứng kể từ khi HLV Polking dẫn tuyển Thái Lan đá hai kỳ AFF Cup (2021 và 2022) đều vô địch nhưng xen lẫn những giải đó là các giải giao hữu, King’s Cup, các trận giao hữu quốc tế đơn lẻ thì Thái Lan toàn thua.

14_Thailan Truoc tran gap Singapore_so canhcong_19_NOV_2023_330.jpg
Chanathip trong trận Thái Lan thua ngược Trung Quốc 1-2. Ảnh: FAT

Nay chuẩn bị đá trận thứ hai vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đến Singapore làm khách và người Thái đang lo lắng kể cả đá với đối thủ dưới màu.

Trong khi người Thái sợ thì HLV Polking lại nói “Singapore không yếu, lối đá của họ rất khó chịu, có những ngôi sao như anh em Irfan và Ikhsan Fandi Ahmad đang chơi rất nổi trội trong màu áo Pathum Utd!”.

Các tuyển thủ Thái Lan trong màu áo CLB Pathum Utd như Chanathip, Thitiphan, Yooyen cũng hùa theo thầy, cảnh báo hàng phòng ngự đội nhà chú ý anh em nhà Fandi là Irfan và Ikhsan.

Rõ ràng thầy trò HLV Polking giờ trong hoàn cảnh “chim sợ cành cong” sau trận thua tuyển Trung Quốc trên sân nhà vào tối 16-11, giờ thấy Singapore cũng sợ.

Đội tuyển Thái Lan bị chỉ trích và bị hoài nghi rất nhiều sau chuyến tập huấn ở châu Âu thua mất mặt làm cầu thủ mất tự tin. Người hâm mộ Thái Lan thì bày ra thật nhiều phương án như thay HLV và thậm chí là thay cả bộ sậu LĐBĐ Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan giờ rối thật!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm