Bảng C, vòng loại World Cup 2026:

Kiatisak dự đoán sai, tuyển Thái Lan thua đau Trung Quốc tại Bangkok

(PLO)- Tuyển Trung Quốc ngược dòng thắng tuyển Thái Lan 2-1. Coi chừng HLV Mano Polking bị sa thải trong nay mai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày trước khi tiếp tuyển Trung Quốc (TQ) ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, HLV Kiatisak của HA Gia Lai dự đoán Thái Lan thắng TQ 2-0, mỗi hiệp đấu ghi một bàn.

Còn nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam (madam Pang) vui vẻ treo thưởng 1 triệu baht (656 triệu đồng) cho một điểm Thái Lan giành được, một trận thắng thưởng 3 triệu baht, tương đương 2,1 tỉ. Nếu Thái Lan vào giai đoạn ba, tức trở thành 18 đội mạnh nhất châu Á, đội tuyển Thái Lan được thưởng 10 triệu baht.

TQ-Thai-3.jpg
Wu Lei (7), tác giả bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Trung Quốc ở phút 29. Ảnh: AFC

Cái thua này, có thể chiếc ghế của HLV Mano Polking rung lắc và không chừng ông bị sa thải trong nay mai. Người Thái Lan vẫn hay phản ứng điều này rất nhanh, như hồi trảm HLV Rajevac ngay trong đêm Thái Lan thua Ấn Độ 1-4 hồi Asian Cup 2019 tại UAE.

Rõ ràng đội tuyển Thái Lan có được thành phần mạnh nhất cho trận đấu này với những gương mặt đá ở J-League về như Supachon, Ekanit Panya, Suphanat (OH Leuven, Bỉ) cùng với nhạc trưởng Chanathip, Dangda.

TQ-Thai-2.jpg
Trước đó Sarath Yooyen mở điểm cho Thái Lan phút 23. Ảnh: AFC

Đội tuyển TQ chỉ có Wu Lei, từng chơi cho Espanyol, Wei Shihao, cầu thủ chơi rất nổi trội trong màu áo Wuhan Three Towns chơi tốt. Họ chơi không quá nổi trội, nhưng cái chính là tuyển Thái Lan không hay.

Hôm nay Chanathip, Dangda, Theerathon như cái bóng của chính mình. Đội khách TQ có điểm sáng là chơi quyết tâm cực cao, phòng ngự rất quyết liệt, tổ chức bọc lót nhiều tầng và nhiều thời điểm chơi pressing khiến Thái Lan gặp khó.

TQ-Thai-1.jpg
Cú đánh đầu mang về chiến thắng 2-1 cho Trung Quốc ở phút 74 của trung vệ Wang Shangyuan. Ảnh: AFC

Có thể tuyển Thái Lan có phần xem thường tuyển Trung Quốc vì nhiều lẽ, trong đó có sự xuống dốc thời gian gần đây của tuyển TQ.

Yooyen mở điểm cho Thái Lan ngay phút 23. Nhưng sau đó sáu phút, tức phút 29 thì cựu tiền vệ Espanyol-Wu Lei có bàn san bằng tỉ số 1-1 từ pha “dọn cỗ” của Wei Shihao.

TQ-THai.jpg
Trung Quốc đã "đánh úp" thành công tại sân Ramamangala ở Bangkok. Ảnh: AFC

Thái Lan chơi rất bế tắc và thiếu sáng tạo và đến phút 74 thì nhận thêm bàn thua thứ hai. Wang Shangyuan đánh đầu cận thành từ pha đá phạt góc của Xie Pengfei giúp TQ ngược dòng đánh bại Thái Lan 2-1 ngay tại sân Rajamangala. Khi còn chừng 10 phút kết thúc trận, fan Thái Lan lục tục ra về trong trạng thái thất vọng.

Trận đấu cùng bảng C, Hàn Quốc thắng Singapore 5-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm