Đón hơn 200 du khách Trung Quốc đầu tiên bay thẳng đến Khánh Hòa

(PLO)- Chuyến bay VJ531 đưa 214 hành khách cất cánh từ sân bay Thành Đô, Trung Quốc, đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

6 giờ ngày 23-1 (mùng 2 Tết Quý Mão), Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã tổ chức chuyến bay quốc tế từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong năm 2023.

Chuyến bay VJ531 chở 214 du khách Trung Quốc đáp xuống sân bay Cam Ranh. Ảnh: TQ.

Chuyến bay VJ531 chở 214 du khách Trung Quốc đáp xuống sân bay Cam Ranh. Ảnh: TQ.

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa từ khi bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Chuyến bay số hiệu VJ531 đưa 214 hành khách cất cánh từ sân bay Thành Đô đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo sở, công ty đã đón, tặng hoa và lì xì chúc mừng năm mới các du khách tại sân bay.

Các du khách Trung Quốc đầu tiên đến Khánh Hòa trong năm 2023. Ảnh: TQ.

Các du khách Trung Quốc đầu tiên đến Khánh Hòa trong năm 2023. Ảnh: TQ.

Bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh, cho biết từ nay đến 23-3-2023, có khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ ba tỉnh Tứ Xuyên, An Huy, Hồ Nam đến Khánh Hòa. Mỗi tuần sẽ có bốn đến năm chuyến bay, mỗi chuyến từ 180 đến 220 khách Trung Quốc.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế hàng đầu của Việt Nam. Tại Khánh Hòa, năm 2019 đã đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh.

Khánh Hòa đón những du khách bay thẳng từ Trung Quốc sau dịch COVID-19. Ảnh: TQ.
Khánh Hòa đón những du khách bay thẳng từ Trung Quốc sau dịch COVID-19. Ảnh: TQ.

Để chuyển bị đón những du khách Trung Quốc, Sở Du lịch đã có hai văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức 2K (khẩu trang, khử khuẩn); vận động, nhắc nhở người lao động trong đơn vị tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là các trường hợp nguy cơ cao.

Các cơ sở lưu trú bố trí phòng cách ly y tế tạm thời cho khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19; phối hợp với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lì xì cho du khách. Ảnh: TQ

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lì xì cho du khách. Ảnh: TQ

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2023 phấn đấu đón khoảng bốn triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm