Đông đảo tình nguyện viên hưởng ứng Giờ Trái đất

Tối 30-3, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức sự kiện “Tắt điện 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019”.

Đông đảo các tình nguyện viên tham gia chiến dịch giờ trái đất.

Chương trình được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM đã thu hút hơn 3.000 tình nguyện viên.

Tại sự kiện, em Trần Quốc Tấn (sinh viên năm 2 trường đại học Công Nghiệp TP.HCM), cho biết: “Chương trình này khá ý nghĩa, nhờ chương trình mà giúp bản thân và các bạn sinh viên có ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện cũng như biết cách bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua chương trình này còn giúp các bạn trẻ có cơ hội nối kết với nhau hơn”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lý Việt Trung, Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch giờ trái đất 2019, cho biết: “Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 có hơn 11.000 tình nguyện viên ở TP.HCM đã triển khai thành công nhiều hoạt động. Vận động, tuyên truyền các hộ dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh cam kết giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, hưởng ứng tắt điện hơn 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 30-3.

Kết quả cho thấy, đã có gần 2.000 cơ sở kinh doanh và hơn 100.000 hộ gia đình đã cam kết đồng thuận thực hiện hành động tắt điện hơn 1 giờ, giảm thiểu rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn để tham gia chiến dịch giờ trái đất 2019…”.

Sự kiện “Tắt điện 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019”.

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) thực hiện nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện trong một giờ đồng hồ từ 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất từ năm 2009. Qua 10 năm, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung không dừng lại ở hành động vận động cộng đồng thực hiện tắt điện hơn 1 giờ mà còn mở rộng ra nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm