Động đất ảnh hưởng ba nước Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ

Dư chấn lan đến thủ đô của ba nước Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Tuy nhiên, theo thông tin chính thức ban đầu thiệt hại không đáng kể.

Viện Địa chất Mỹ ghi nhận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra lúc 23 giờ 44 ngày 26-12 (giờ địa phương) tại tỉnh miền núi Badakhshan của Afghanistan. Tâm chấn sâu  203 km, cách thủ đô Kabul 280 km và cách TP Feyzabad 81 km.

Tại Afghanistan, bước đầu ghi nhận có 12 người bị thương. Hầu hết người bị thương cư trú ở TP Jalalabad (tỉnh Nangarhar). Do động đất xảy ra ở vùng núi nên thông tin thiệt hại vẫn chưa đầy đủ.

Tại Pakistan, báo The Hindu cho biết có 89 người bị thương. Phần lớn cư trú tại TP Peshawar (tỉnh Khyber Pakhtunkhwa). AP dẫn nguồn từ quan chức địa phương cho biết động đất kéo dài 59 giây.

PV AFP tại thủ đô Islamabad ghi nhận nhà cửa bị rung lắc mạnh. Nhiều người dân chấp nhận ngủ qua đêm bên ngoài mặc dù trời lạnh do sợ dư chấn làm nhà sập. Chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã phát cảnh báo đỏ.

Tại Ấn Độ, báo The Indian Express đưa tin rung chấn kéo dài trong 30 giây tại thủ đô New Delhi. Một số địa phương như Chandigarh, Jaipur, Srinagar và Kashmir cũng có chấn động.

Cư dân Surjeet Kaur ở bang Jammu và Kashmir cho biết: “Chúng tôi đang ngủ thì đột ngột mặt đất rung lên. Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài trời lạnh vì lo sợ nhà sập”. Chính quyền bang Jammu và Kashmir cho biết còn quá sớm để ghi nhận thiệt hại về người và của trong động đất.

Động đất thường xảy ra tại Afghanistan, đặc biệt ở dãy núi Hindu Kush giữa Afghanistan và Pakistan vì núi nằm trên phay giữa hai mảng kiến tạo địa chất Ấn Độ và Á-Âu.

Cách đây hai tháng, ngày 26-10, động đất mạnh 7,5 độ Richter đã gây chấn động Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. 300 người thiệt mạng trong trận động đất này. Tháng 10-2005, động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Pakistan đã làm hơn 75.000 người chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm