Nhà cửa ở Tokyo bị rung lắc mạnh. Cơ quan Khí tượng Nhật công bố tâm chấn sâu khoảng 70 km, trong khi Viện Vật lý địa cầu Mỹ nhận định tâm chấn chỉ sâu 20 km.
Hai giờ sau, động đất mạnh 4,6 độ Richter lại xảy ra ngoài khơi đảo Honshu, cách Tokyo 260 km và cách TP Sendai 91 km. Không có cảnh báo sóng thần. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 không bị ảnh hưởng. Hai trận động đất này không phải là dư chấn của động đất mạnh 9 độ Richter ngày 11-3. Tính đến nay đã có hơn 400 dư chấn từ 5 độ Richter trở lên từ động đất ngày 11-3.
Hôm 15-4, Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật đã chỉ thị cho chín công ty điện lực quản lý các nhà máy điện hạt nhân phải bảo đảm mỗi lò phản ứng kết nối với nhiều nguồn cung cấp điện dự phòng và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sóng thần lớn.

Người dân tắm giữa quang cảnh đổ nát ở TP Minamisanriku, tỉnh Miyagi (Nhật). Ảnh: AFP
Từ ngày 18-4, tỉnh Miyagi sẽ đo phóng xạ miễn phí đến hết tháng 6 đối với các mặt hàng công nghiệp lắp ráp trong tỉnh, chủ yếu là thiết bị điện tử và máy móc nhằm đối phó với tin đồn ác ý về chất lượng sản phẩm của tỉnh.
Trong ngày 16-4, động đất cũng đã xảy ra ngoài khơi bờ biển đông bắc của lãnh thổ Đài Loan (6 độ Richter, tâm chấn sâu 130 km), bang Queensland của Úc (5,2 độ Richter) và TP Christchurch ở New Zealand (5,3 độ Richter, tâm chấn sâu 11 km cách Christchurch 20 km).
ĐỨC LONG (Theo Japan Today, Kyodo News, Japan Times, THX)