Động đất tại biên giới Myanmar - Trung Quốc, Hà Nội cũng bị ảnh hưởng

(PLO)- Mặc dù động đất xảy ra ở biên giới Myanmar - Trung Quốc nhưng nhiều chung cư cao tầng ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng, cảm nhận rõ rệt sự rung lắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Vật lý địa cầu, cho biết một trận động đất với độ lớn 5.4, độ sâu chấn tiêu 48km đã xảy ra vào sáng nay tại khu vực biên giới giữa Myanmar - Trung Quốc.

Theo đó, trận động đất xảy ra vào lúc 8 giờ 37 phút sáng ngày 17-11, tại vị trí có toạ độ 21.21 độ vĩ Bắc, 99.46 độ kinh Đông.

Đáng chú ý, dù khu vực động đất này cách xa Hà Nội nhưng Hà Nội vẫn bị ảnh hưởng. Nhiều người dân cho biết họ cảm nhận được rõ sự rung lắc khi động đất xảy ra.

động đất
Động đất tại biên giới Myanmar - Trung Quốc, nhưng ở Hà Nội cũng cảm nhận được rung lắc.

Tại khu vực khu đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội), anh Hoàng Luân cho biết đang ngồi trong nhà thì cảm thấy chông chênh. “Tôi tưởng mình bị tiền đình, vào lấy thuốc uống nhưng hỏi chòm xóm ai cũng có cảm giác tương tự. Mãi sau tôi mới biết là có động đất” - anh Luân chia sẻ.

Anh Hoàng Văn Thắng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay cũng cảm nhận rõ ràng sự rung lắc tại thời điểm động đất xảy ra.

“Khi đó, tôi bỗng thấy như người như bị nghiêng. Đèn treo trên trần nhà cũng đong đưa theo” - anh Thắng nói.

Cũng theo chia sẻ của nhiều người dân, hiện tượng rung lắc chỉ cảm nhận được tại các khu chung cư cao tầng. Đối với nhà liền kế, nhà thấp tầng thì không cảm nhận được.

Theo Viện Vật lý địa cầu, trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất để kịp thời đưa ra các cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm