Đồng đội của Xuân Trường cảnh báo đến U-23 Việt Nam

Ba vòng đầu Thai-League 2019, tiền đạo trẻ Supachok Sarachat ghi ba bàn cho Buriram Utd. Tối 13-3, Supachok tiếp tục là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Buriram Utd đánh bại Hyundai Jeonbuk Motors 1-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Cái tên Supachok còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam (VN) nhưng với Thái Lan thì đây được xem là chân sút được kỳ vọng của chủ nhà vòng chung kết U-23 châu Á.

Cùng đá cặp với Supachok ở Buriram Utd và đội U-23 Thái Lan là Supachai. Cả hai ngôi sao trẻ này đều được LĐBĐ Thái Lan can thiệp để khoác áo U-23 Thái Lan đá vòng loại bảng K giải U-23 châu Á diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến 26-3. Sở dĩ gọi là can thiệp vì đội tuyển Thái Lan trong thời điểm đó dự Cúp Quốc tế tại Trung Quốc và ban huấn luyện cũng muốn có hai chân sút này tham gia đội tuyển Thái Lan.

Giữa lúc các tiền đạo đàn anh như Dangda, Adisak đang có dấu hiệu xuống dốc thì Supachok và Supachai lại nổi lên và sẵn sàng cạnh tranh hoặc thay thế. Họ là những tiền đạo trẻ triển vọng thật sự, có kỹ thuật khéo léo cùng khả năng độc lập tác chiến, lại có cả thể hình và sức mạnh rất tốt.

Supachok ghi bàn duy nhất trong trận Buriram Utd thắng nhà vô địch Hàn Quốc. Ảnh: BANGKOK POST

Supachok mới nổi lên trong màu áo Buriram Utd từ mùa năm ngoái cùng CLB này vô địch Thai-League. Sang mùa này, tiền đạo 20 tuổi này tiếp tục tỏa sáng bằng phong độ ghi bàn rất ấn tượng. Qua ba lượt trận đầu Thai-League, Supachok ghi ba bàn. Đến trận gặp nhà vô địch Hàn Quốc, Supachok lại tiếp tục ghi bàn duy nhất giúp Buriram Utd có trận thắng đầu tại giải châu lục.

Đá cặp với Supachok ở đội Buriram Utd và U-23 Thái Lan, tiền đạo Supachai đã nổi lên từ hai năm nay và đặc biệt là lối chơi ấn tượng trong đội Olympic Thái Lan tại ASIAD 18.

Việc HLV Gama lẫn LĐBĐ Thái Lan can thiệp trực tiếp để cặp sao tiền đạo Buriram đến VN dự vòng loại cho thấy nỗ lực của họ để đoạt mục tiêu vô địch bảng K ngay tại Hà Nội.

Với thực lực và phong độ của các sao trẻ Thái Lan như thế cũng là “thông điệp cứng” mà bóng đá Thái Lan gửi đến chủ nhà VN.

Thầy Park tìm người đảm đương như Xuân Trường ở đội U-23 năm ngoái

HLV Park Hang-seo từng xây dựng Lương Xuân Trường đá vị trí “chia bài” ở đội U-23 VN năm 2018 và năm nay ông lại tiếp tục tìm vị trí thay thế khi Xuân Trường đã quá tuổi để đá vòng bảng U-23 châu Á. Đó là tân binh Hoàng Nam, cũng mang họ Lương và cũng của HA Gia Lai. Lương Hoàng Nam cũng từng là đồng đội của Quang Hải ở World Cup U-20 năm 2017.

Nhiều người cho rằng Lương Hoàng Nam sẽ cạnh tranh với vị trí của Quang Hải nhưng thực chất đây là phương án như đội U-23 VN năm 2018 có Xuân Trường làm hạt nhân ở giữa sân thì vai trò của Quang Hải chơi hộ công sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, đặc biệt trong những tình huống kết thúc một chạm đầy bất ngờ vốn là sở trường của Quang Hải.

Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm