Đóng học phí không dùng tiền mặt: Tại sao phải mất phí?

(PLO)- Đóng học phí không dùng tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh. Tuy nhiên, nếu không phải mất phí khi sử dụng, phụ huynh sẽ mừng biết bao nhiêu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chuyển đổi số, ngành GD&ĐT TP.HCM chủ trương triển khai đóng học phí không dùng tiền mặt. Điều này phần nào giúp phụ huynh không phải chờ đợi, xếp hàng, mất thời gian đến trường.

Tuy nhiên, điều khiến phụ huynh không hài lòng khi đóng học phí không dùng tiền mặt là phải tốn phí qua các kênh trung gian. Mức phí không hề thấp, dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn.

đóng học phí không dùng tiền mặt -plo
Thực hiện chủ trương đóng học phí không dùng tiền mặt, phụ huynh không còn phải đến tận trường để đóng học phí cho con. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Vấn đề đóng học phí không dùng tiền mặt mà phải mất phí không chỉ khiến phụ huynh bức xúc mà ngay cả Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cũng khá bất bình.

Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM liên quan đến các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục vào cuối tháng 3, ông Hiếu cho biết nhiều phụ huynh phản ánh đóng tiền học phí phải mất mười mấy nghìn.

“Bản thân tôi cũng đang bức xúc về vấn đề này. Tôi đã đề nghị phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các ngân hàng khi tham gia phải công khai mức phí. Các trường phải lựa chọn đối tác phù hợp và có sự đồng thuận với phụ huynh. Trường học phải đa dạng nhiều hình thức thanh toán để phụ huynh tham gia, trong đó, phụ huynh có thể chuyển vào tài khoản trực tiếp cho trường không cần qua phần mềm trung gian.” - ông Hiếu bày tỏ.

Ngày 25-12, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản liên quan đến vấn đề trên.

Nội dung văn bản của Sở GD&ĐT TP.HCM được phụ huynh ủng hộ, phần nào giải tỏa được những bức bối trong lòng họ trong thời gian qua.

Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu trường học phải đa dạng hóa các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào; tạo mọi điều kiện để phụ huynh học sinh, người học có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác.

Đồng thời, trong văn bản cũng có nhấn mạnh các trường phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán học phí có mức thấp nhất hoặc không thu phí để giới thiệu đến cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, thực tế khi triển khai văn bản, có một số đơn vị gây khó khi chỉ thực hiện một số ứng dụng nhất định với mức phí khá cao.

Việc thanh toán học phí không dùng tiền mặt là việc nên làm, tuy nhiên cần phải hợp lý và nếu không phải tốn phí thì càng tốt.

“Tại sao không chuyển vào tài khoản trường mà phải qua trung gian?” - đây là vấn đề được nhiều phụ huynh đề cập.

Lý giải điều này, lãnh đạo nhiều trường học cho biết, với số lượng học sinh đông, việc chuyển khoản vào trường sẽ vất vả cho thủ quỹ khi phải gạch nợ, chưa kể phụ huynh chuyển khoản ghi tên không rõ ràng, khó kiểm soát.

Do đó, sự tham gia của đơn vị trung gian sẽ giúp trường thuận tiện trong việc kiểm soát các khoản phụ huynh đóng, đỡ mất thời gian tuy nhiên phụ huynh lại tốn phí.

Hiểu được cái khó của phụ huynh, có trường sử dụng nhiều hình thức thanh toán khác nhau. Đặc biệt Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, cho phép phụ huynh chuyển khoản vào tài khoản trường qua việc quét mã QR. Do trường có mua phần mềm thu tiền từ một đơn vị. Nhờ vậy phụ huynh không mất phí, trường cũng dễ kiểm soát.

Từ thực tế trên có thể thấy, việc đóng phí không tiền mặt không cần thiết phải qua trung gian nếu trường học có cách làm phù hợp.

Vì quyền lợi người học và chịu khó suy nghĩ một chút không có gì có thể làm khó. Cách thức trường THCS Nguyễn Văn Luông đang thực hiện cũng có thể là mô hình các trường có thể áp dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm