Đông Nam Á trở thành 'điểm nóng' du học mới của sinh viên Trung Quốc

(PLO)- Môi trường ít cạnh tranh cùng chi phí thấp khiến các trường đại học tại Đông Nam Á thu hút ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bối cảnh môi trường trong nước ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt, nhiều học sinh, sinh viên Trung Quốc (TQ) chọn các trường đại học ở Đông Nam Á cho chương trình đại học và sau đại học vì chi phí thấp và ít cạnh tranh hơn, theo tờ South China Morning Post.

Cô Yao Li, một người vừa tốt nghiệp đại học ở TQ, đã nộp đơn vào một chương trình sau đại học ở Malaysia vào năm ngoái. Theo cô Yao, tất cả những gì cô phải làm là tải lên bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học và chứng chỉ tiếng Anh. Cô nhận được thông báo trúng tuyển chỉ 20 giờ sau đó.

Cô Yao chỉ là một trong nhiều sinh viên TQ chọn học sau đại học tại các nước Đông Nam Á (chủ yếu là Malaysia, Thái Lan và Philippines) trong những năm gần đây dù đa phần bạn bè của họ vẫn chọn Mỹ, Anh, Singapore, Hong Kong (TQ) là điểm đến để học tập.

trung-quoc.jpg
Đông Nam Á trở thành "điểm nóng" du học mới của sinh viên Trung Quốc. Ảnh minh họa: THE JAKARTA POST

Cô Yao cho biết cô không hề hối hận về lựa chọn của mình, vì quyết định du học đã giúp cô nhanh chóng bước sang một cuộc sống mới sau sự gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Theo cô Yao, quy trình đăng ký ít cạnh tranh hơn của các trường đại học Malaysia là điều hấp dẫn cô.

“Khi gần như tất cả các trường đã ngừng nhận đơn đăng ký vào tháng 9 thì trường ở Malaysia vẫn mở. Tôi thậm chí còn không cần thư giới thiệu để được mời nhập học” - cô Yao chia sẻ.

Theo công ty giáo dục New Oriental của TQ, khoảng 100.000 sinh viên TQ theo học tại các trường đại học Đông Nam Á vào năm 2023.

Số lượt tìm kiếm của học sinh, sinh viên TQ về các chương trình học ở Malaysia thậm chí còn vượt qua số tìm kiếm với các chương trình ở những nước châu Âu không nói tiếng Anh như Pháp và Đức.

Theo các nhà phân tích, mối liên hệ kinh tế và văn hóa chặt chẽ hơn giữa TQ và các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang giúp học sinh, sinh viên TQ có lợi thế hơn so với các “điểm nóng” du học truyền thống ở phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm