Đông Nam Á ưu tiên mua tàu ngầm

Việt Nam mua sáu tàu ngầm lớp Kilo của Nga từ tháng 12-2009.

Các nước Đông Nam Á đang mong muốn sở hữu tàu ngầm để đối phó với tiềm lực quân sự ngày càng phát triển của Trung Quốc.

Học giả Ristian Atriandi Supriyanto ở Trung tâm Nghiên cứu vì hợp tác Đông Á (ĐH Indonesia) đã nhận định như trên trong bài viết đăng trên báo Jakatar Post (Indonesia) và trang web AsiaOne (Singapore).

Học giả Ristian Atriandi Supriyanto nhận định có thể dễ dàng nhận thấy tàu ngầm đứng đầu danh mục mua sắm khí tài quân sự của hải quân nhiều nước Đông Nam Á trong thời gian gần đây.

Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có tàu ngầm vào đầu những năm 1960 và 1980. Năm 1995, Singapore trở thành nước thứ hai trong khu vực mua tàu ngầm từ Thụy Điển.

Đông Nam Á ưu tiên mua tàu ngầm ảnh 1

Tàu ngầm chạy bằng điện-diesel 636 Varshavyanka. Ảnh: defenceweb.co.za

Đến năm 2002, Malaysia mua hai tàu ngầm lớp Scorpene của Pháp. Sau đó, lần lượt Thái Lan, Việt Nam và Philippines thông báo kế hoạch mua tàu ngầm.

Philippines gần đây đã công khai kế hoạch mua khí tài quân sự, trong đó có mua một tàu ngầm. Học giả Ristian Atriandi Supriyanto cho rằng với tình trạng căng thẳng trên biển Đông hiện nay, Philippines chắc chắn sẽ được dư luận trong nước ủng hộ mua tàu ngầm dù có phải đối mặt với vấn đề tài chính.

Thái Lan dự tính mua sáu tàu ngầm lớp Type 206A đã qua sử dụng của hải quân Đức với giá 275 triệu USD. Mục đích của hải quân Thái Lan là dùng tàu ngầm tuần tra biển Andaman và vịnh Thái Lan, đồng thời đuổi kịp đà hiện đại hóa hải quân các nước láng giềng.

Việt Nam đã quyết định mua sáu tàu ngầm lớp Kilo của Nga từ tháng 12-2009. Nga sẽ giao tàu ngầm vào năm 2014.

Gần đây, khả năng tàng hình của tàu ngầm đã được cải tiến nhờ có hệ thống đẩy không khí độc lập cho phép kéo dài thời gian chìm dưới nước lên đến hàng tuần. Các tàu ngầm Scorpene của Malaysia và Vastergotland của Singapore đều có trang bị hệ thống này.

Nếu các kế hoạch được thực hiện suôn sẻ, Đông Nam Á sẽ có ít nhất sáu nước sở hữu tàu ngầm trong thập niên tới. Và đây là diễn tiến chưa từng xảy ra của hải quân các nước khu vực.

Tàu chiến nổi không chỉ được sử dụng để tấn công mà còn có thể thực hiện tuần tra chống cướp biển, bảo vệ môi trường hàng hải hoặc tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình. Trong khi đó, tàu ngầm chỉ có một mục đích sử dụng duy nhất là tấn công và đánh chìm các tàu khác.

Lớp tàu ngầm mà sáu nước Đông Nam Á đã và đang tìm mua là tàu ngầm chạy bằng điện-diesel. Tàu ngầm chạy bằng điện-diesel trang bị ngư lôi và tên lửa dẫn đường chống tàu, có thể đánh chìm tàu của đối thủ trong khi vẫn chìm dưới nước. Ngoài ra, tàu ngầm cũng có thể được dùng để đổ bộ, đặt mìn dưới biển, hoạt động tình báo.

ĐĂNG KHOA (Theo Jakatar Post, Asia One)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm