Dự án cải tạo kênh Tham Lương- Bến Cát - rạch Nước Lên cần bổ sung 1.570 tỉ đồng

(PLO)- Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên còn nhiều hạng mục, cần bổ sung hơn 1.570 tỉ đồng để thực hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) đã báo cáo UBND TP về những khó khăn vướng mắc xung quanh dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Đồng Thời, đơn vị này cũng kiến nghị điều chỉnh bổ sung đầu cho dự án.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương- Bến Cát - rạch Nước Lên cần bổ sung vốn
Dự án cải tạo kênh Tham Lương- Bến Cát - rạch Nước Lên cần bổ sung hơn 1.570 tỉ đồng để thực hiện. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Theo chủ đầu tư, hiện dự án còn 35 trường hợp bị vướng mắc về ranh dự án và công tác thu hồi mặt bằng.

Cụ thể, quận Bình Thạnh vướng một trường hợp về thu hồi đất; các quận 12 có bốn trường hợp và quận Gò Vấp vướng 13 trường hợp bàn giao mặt bằng chưa đến ranh dự án.

Tương tự, quận Bình Tân còn 14 trường hợp (ba hộ dân chưa nhận tiền bồi thường ở giai đoạn 1 và 11 trường hợp vướng bàn giao mặt bằng chưa đến ranh dự án). Quận Tân Bình còn một trường và huyện Bình Chánh hai trường hợp vướng bàn giao mặt bằng chưa đến ranh dự án.

Ngoài ra, hiện nay trên tuyến dự án có các tuyến lưới điện hạ thế, trung thế và các trạm biến áp cáp viễn thông ảnh hưởng đến quá trình thi công. Do đó, cần phải được di dời và tái bố trí mới đảm bảo mặt bằng, an toàn để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ngoài ra, hiện nay các nhà thầu của 10 gói thầu của dự án đang triển khai thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước. Theo ghi nhận, khi đào mở phạm vi bờ kênh dự án có nhiều hệ thống thoát nước của các nhà xưởng, nhà máy, xí nghiệp dọc hai bờ kênh chưa qua xử lý (nước có màu đen, mùi hôi) xả thải trực tiếp ra kênh.

Từ những khó khăn trên, chủ đầu tư đã kiến nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ, khắc phục khó khăn để dự án thực hiện đúng tiến độ.

Cụ thể, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP giao các quận, huyện bàn giao mặt bằng trước 15-8-2024. Đồng thời, kiến nghị Tổng Công ty Điện lực TP chỉ đạo các có công ty liên quan tiếp tục phối hợp trong công tác di dời, tái bố trí điện và lưới điện trung, hạ thế tồn tại trong phạm vi ranh dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng kiến nghị UBND TP giao Sở TN&MT phối hợp cùng các cùng các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, yêu cầu các chủ doanh nghiệp đang có các đường cổng xả thải ra kênh, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối.

Bổ sung vốn cho nhiều hạng mục

Theo chủ đầu tư, dự án còn nhiều hạng mục cần tiếp tục thi công, do đó, cần bổ sung hơn 1.570 tỉ đồng để thực hiện. Cụ thể, chi phí bồi thường, tái định cư cần bổ sung gần 294 tỉ đồng, chi phí xây dựng cần bổ sung hơn 761 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng các hạng mục bổ sung hơn 507 tỉ đồng, gồm hạng mục cầu giao thông dọc kênh, băng ngang rạch Đá Hàn, thu gom rác trên bờ kênh và vật trôi nổi dưới lòng kênh, hệ thống bến lấy nước phòng cháy chữa cháy.

Với những phát sinh trên, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP cho phép chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hội đồng thẩm định thành phố xem xét, báo cáo UBND TP trình HĐND thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Đồng thời, kiến nghị chủ đầu tư được tổ chức thi công các hạng mục phát sinh và bổ sung vốn đầu tư dự án, song song với quá trình làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, dự toán để đảm bảo tiến độ dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) đi qua bảy quận, huyện của TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.200 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 4.000 tỉ đồng, vốn ngân sách TP là 4.200 tỉ đồng.

Dự án với tổng chiều dài 32 km với mục tiêu đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập cho diện tích 14.900 ha, giải quyết ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm