Dự án kè sông ngàn tỉ ở Cần Thơ mãi vẫn chưa xong

(PLO)-  Cần Thơ gửi văn bản đến cơ quan trung ương đề nghị gia hạn thời gian rút 125 tỉ vốn vay ODA của Pháp để làm kè sông Cần Thơ đến cuối năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-7, UBND TP Cần Thơ làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè lưu ý các cơ quan hứa nhiều lần nhưng nhiều việc của Dự án kè sông Cần Thơ chưa tiến triển. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè lưu ý các cơ quan hứa nhiều lần nhưng nhiều việc của Dự án kè sông Cần Thơ chưa tiến triển. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và hai quận Ninh Kiều, Cái Răng đã báo cáo về các vướng mắc có liên quan.

Theo đó, đến nay còn 24 trường hợp, tương đương 571,5m chưa bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân chính do chưa được bố trí nền tái định cư ngoài thực địa và một số hộ còn khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ. Thực tế tổng chiều dài chưa thi công kè là 731,5m gồm số chưa bàn giao nêu trên và 160m không đủ chiều dài phân đoạn để thi công.

Do làm chậm nên đến nay còn khoảng 125 tỉ (trong tổng số 462 tỉ) vốn vay của AFD chưa giải ngân được, trong khi hạn rút vốn ODA của dự án là ngày 30-4-2023.

Theo gợi ý của AFD, Cần Thơ đã có văn bản gửi cơ quan trung ương thống nhất phương án xin gia hạn rút vốn khoản tiền trên đến ngày 31-12-2023.

Ông Hervé Conan – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam cho biết, để được gia hạn rót vốn thì Cần Thơ phải có giải trình cụ thể các công việc của dự án này, trong đó phải nêu được cụ thể các mốc thời gian thực hiện đến ngày 31-12-2023.

Ông góp ý TP phải xác định phương án nhiều khả năng nhất để ước tính số tiền gia hạn để thi công.

Ông Hervé Conan – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam trao đổi với lãnh đạo Cần Thơ các vấn đề về dự án kè sông Cần Thơ chiều 17-7. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hervé Conan – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam trao đổi với lãnh đạo Cần Thơ các vấn đề về dự án kè sông Cần Thơ chiều 17-7. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhắc các cơ quan liên quan về việc “hứa” thực hiện các công việc của dự án nhưng nhiều việc “hứa mãi” mấy tháng mà chưa thấy tiến triển.

Ông Hè bày tỏ cảm ơn những góp ý của ông Hervé Conan trong việc thực hiện dự án. Đồng thời, ông cho biết TP sẽ tiếp tục triển khai xây lắp, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2023.

Phó Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu quận Cái Răng tiếp tục vận động một doanh nghiệp còn lại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm di dời, bàn giao mặt bằng để thi công xong đoạn này.

Với quận Ninh Kiều, TP ghi nhận tiến độ bàn giao mặt bằng ở gói 1 trong tháng 8; gói số 2 trước 30-9 như quận báo cáo…; Khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ cơ bản xong rồi thì nhanh chóng tiếp nhận và bố trí cho người dân.

Các sở ngành liên quan cần quan tâm hỗ trợ thủ tục trình Chính phủ gia hạn thời gian rút vốn từ AFD.

Dự án kè sông Cần Thơ có tổng vốn hơn 1.095 tỉ

Dự án kè sông Cần Thơ có tổng chiều dài 5.160m, đi qua các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền, có 547 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng vốn đầu tư hơn 1.095 tỉ.

Trong đó, vốn vay ODA từ AFD là hơn 462 tỉ, vốn viện trợ không hoàn lại từ AFD là gần 8 tỉ, vốn đối ứng ngân sách địa phương là hơn 624 tỉ.

Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

Đến nay, dự án đã phê duyệt 534/547 trường hợp, trong đó đã chi trả 521 trường hợp với số tiền gần 361 tỉ. Nhu cầu tái định cư 343 nền, đã bố trí được 146 nền. Còn 197 nền chưa bố trí thuộc địa bàn quận Ninh Kiều.

Tổng giá trị hợp đồng của bốn gói thầu xây lắp trong dự án này là hơn 501 tỉ. Đến nay đã bàn giao mặt bằng đạt 88,9%. Tổng giá trị giải ngân của bốn gói thầu đến nay đạt hơn 370 tỉ, đạt 73,9%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm