Dự báo thành tích Asiad 17: Chờ vàng ngày ra quân

Sau lễ khai mạc, hôm nay (20-9) các VĐV của đoàn TTVN dự tranh hàng loạt môn thi như Rowing, Judo, bắn súng, cử tạ, cầu mây, bắn cung và Bowling.

Ngoài xạ thủ từng vô địch Cúp bắn súng thế giới – Hoàng Xuân Vinh, nhà vô địch trẻ thế giới – lực sĩ Thạch Kim Tuấn cũng được kỳ vọng sẽ cùng chung sức, tạo nên một ngày “vàng” cho TTVN.

Vào lúc 17 giờ, hai lực sĩ Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn sẽ bước vào tranh tài hạng cân 56 kg nam ở môn cử tạ. Kim Tuấn chính là một trong hai niềm hy vọng “vàng” của đoàn TTVN tại Incheon. Để đạt được mục tiêu đó, ĐKVĐ giải trẻ thế giới Kim Tuấn (tổng cử 293 kg) phải vượt qua được Wu Jingbao (Trung Quốc) và ĐKVĐ Olympic Om Yunchol (Triều Tiên) cùng đăng ký mức tổng cử 290 kg.

Vừa trở lại sau thời gian dài chữa chấn thương gối, Quốc Toàn cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ. Với ưu thế có hai VĐC dự tranh cùng hạng 56 cân, HLV Huỳnh Hữu Chí sẽ có lợi thế trong việc tính toán chiến thuật.

 
Hy vọng lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ mang vàng về cho TTVN trong ngày đầu ra quân. Ảnh: QUANG THẮNG

Trước đó vào lúc 14 giờ, nữ lực sĩ Đỗ Thị Hoài Thu dự tranh nhóm A hạng 48 kg cùng các đối thủ Toegoeva (Uzbekistan, tổng cử 190 kg), Tian Yuan (Trung Quốc, tổng cử 190 kg), Khamsri (Thái Lan, tổng cử 186 kg).

Môn bắn súng bắt đầu tranh tài lúc 8 giờ, các xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương sẽ đồng loạt xuất trận nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam. Theo lịch sử bắn súng ghi nhận, nội dung này không thuộc sở trường của các tay súng Việt Nam.

Tại giải vô địch thế giới vừa kết thúc tuần trước tại Tây Ban Nha, Xuân Vinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Tuy thành tích 564 điểm giúp Xuân Vinh xếp hạng tư chung cuộc nhưng còn khoảng cách rất xa với kỷ lục thế giới là 583 điểm, do tân vô địch thế giới Jin Jongoh (Hàn Quốc) mới thiết lập. Tại Asiad 17, Hoàng Xuân Vinh sẽ có dịp tái ngộ tay súng chủ nhà Jin Jingoh. Nếu thi đấu phong độ trong tốp 10 thế giới, khả năng Xuân Vinh giành huy chương là rất cao. Tương tự, nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ, các xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc, Ngọc Mai, Hoa Hồng đặt chỉ tiêu đoạt HCĐ đồng đội nữ.

Môn Wushu, HCĐ SEA Games 27 Trần Xuân Hiệp thi đấu chung kết nội dung trường quyền nam. Các võ sĩ Văn Cao (60 kg), Văn Tài (65 kg), Thu Hoài (52 kg), Trường Giang (56 kg), Tân Thị Ly (60 kg) thi đấu vòng loại nội dung tán thủ.

Môn Judo, nữ hoàng Văn Ngọc Tú (48 kg) sẽ gặp đối thủ Selwee (Myanmar) trận đầu. Nếu giành chiến thắng, Tú sẽ đối diện với thử thách khi đụng độ ĐKVĐ thế giới Munkhbat (Mông Cổ). Hạng 52 kg nữ, Nguyễn Thị Thanh Thủy tranh suất đi tiếp với Jung Eun Jung (Hàn Quốc).

Môn đấu kiếm, hai kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến thi đấu nội dung kiếm chém ba cạnh nam. Hai kiếm thủ Thanh Loan, Lệ Dung cùng dự tranh vòng loại kiếm chém cá nhân nữ.

Ở môn cầu mây, ba VĐV Dương Thị Xuyên, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Hải Thảo dự tranh vòng loại gặp tuyển Malaysia.

Môn rowing, các VĐV Việt Nam tranh tài các nội dung gồm Trần Thị An – Thanh Huyền (đôi chèo lệch), Nguyễn Văn Linh (đơn hạng nhẹ), Thanh Huyền (đơn). Riêng bốn tay chèo Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ, Lê Thị An được kỳ vọng sẽ giành huy chương nội dung thuyền 4 hạng nhẹ nữ.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm