Dụ cô gái trẻ quay video nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân

(PLO)- Công an tỉnh Kon Tum hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố đối với một nam thanh niên về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã triệu tập, làm việc với đối tượng LĐQ (28 tuổi, ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để làm rõ hành vi dùng “clip nhạy cảm” để tống tiền một cô gái trẻ.

Quá trình làm việc, Q đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, cơ quan CSĐT cũng đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố đối với LĐQ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng LĐQ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đối tượng LĐQ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 4, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao nhận được thông tin cầu cứu của chị Y (tên nạn nhân đã thay đổi, công dân trên địa bàn tỉnh) về việc bị một nam thanh niên “khủng bố tinh thần” qua mạng xã hội và đe dọa tống tiền.

Theo chị Y, từ đầu tháng 4, qua mạng xã hội, chị có quen một nam thanh niên có nickname “Trần Thành”. Sau thời gian trò chuyện, đối tượng đặt vấn đề, yêu cầu chị Y gọi video khoả thân và được chị đồng ý.

Từ đó, đối tượng đã lén quay, chụp lại những cảnh nhạy cảm. Sau đó, người này nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa nạn nhân tiếp tục cho xem cảnh nhạy cảm và đe dọa tống tiền nạn nhân. Nếu không chuyển tiền hoặc không cho xem cảnh nhạy cảm sẽ bị đối tượng đăng tải các nội dung lên mạng.

Quá lo sợ, chị Y đồng ý gửi cho nam thanh niên này số tiền 500.000 đồng. Tiếp đó, người này lại tiếp tục đe dọa, khủng bố tinh thần, đòi tống tiền nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm