Du lịch lễ 2-9: Tour ngắn ngày hút khách

(PLO)- Hoạt động du lịch cho dịp lễ 2-9 sôi động với nhiều hành trình ngắn ngày để khám phá các điểm đến trong và ngoài nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp lễ 2-9 năm nay được dự báo rất sôi động với chương trình tour du lịch ngắn ngày và sản phẩm city-tour (tham quan cảnh quan đô thị). Theo đánh giá của các công ty du lịch, đây là dịp lý tưởng để du khách thực hiện tham quan, nghỉ dưỡng 2-4 ngày.

Lượng khách tăng nhưng không quá tải

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, dự đoán dịp lễ năm nay không quá “sốt” tour ở các tuyến nội địa. Hiện tour outbound (du lịch nước ngoài) cũng đang chia sẻ bớt thị phần khách nội địa.

“Chúng tôi dự đoán lượng khách sẽ tăng 70%-80% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tuyến thu hút khách vẫn là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Lạt… Đặc biệt, dự kiến điểm đến đang hot nhất là Phú Quốc sẽ chia sẻ bớt thị phần cho các tuyến Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An… vì mùa thu là thời điểm rất đẹp của địa danh này. Các tour nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Malaysia… cũng đang thu hút khách.

Thông tin về lượng khách đặt tour, bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị - công nghệ thông tin Benthanhtourist, cho biết: Hầu hết tour dịp lễ 2-9 đều đã kín chỗ, chỉ còn nhận khách cho các tour Hà Nội, Phú Quốc, Thái Lan.

Bà Linh đánh giá năm nay khách đặt tour du lịch lễ 2-9 sớm hơn thường lệ nhưng sức mua không có sự gia tăng đột biến như cao điểm hè vừa qua. Giá tour dịp lễ tăng 20%-30% so với ngày thường. So với cùng kỳ trước khi dịch COVID-19 bùng phát, sức mua tour dịp lễ có tăng nhưng không quá tải.

Các tuyến thu hút du khách dịp lễ 2-9 vẫn là Đà Lạt, Phú Quốc… Ảnh: THU TRINH

Các tuyến thu hút du khách dịp lễ 2-9 vẫn là Đà Lạt, Phú Quốc… Ảnh: THU TRINH

Ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cũng cho hay công ty triển khai hơn 100 hành trình tour đặc sắc trong và ngoài nước với hơn 300 lịch khởi hành. Số lượng khách đăng ký đã đạt 70%.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng chất lượng dịch vụ, kiện toàn nguồn nhân lực phục vụ, nhằm đáp ứng tốt mục tiêu phục vụ cho hơn 30.000 lượt khách…” - ông Bảo chia sẻ.

Đi du lịch nhanh, an toàn

Nhiều công ty cũng dự đoán và chuẩn bị khá kỹ cho các tour du lịch dịp lễ, bởi sau các giai đoạn giãn cách, nhu cầu của khách hàng thay đổi rất nhiều. Tính chất mùa cao điểm, thấp điểm không còn quá rõ rệt.

Đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện các khách sạn lớn ở Đà Lạt đều đã nhận đặt phòng trước khoảng 40%. Tính toán trong dịp lễ đa số khách sạn ở Đà Lạt sẽ đạt khoảng 60% độ lấp đầy phòng.

UBND TP Đà Lạt thông tin: Dịp lễ này sẽ không có hiện tượng “cháy phòng” hay quá tải. Dự kiến TP sẽ đón lượng khách tương đương với những ngày cuối tuần trong dịp hè là khoảng 50.000 lượt khách.

Về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh, cho hay: Trước mắt sở và các ngành chức năng đang rà soát để khắc phục tốt nhất những điểm kẹt xe trên quốc lộ 51. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Bộ GTVT cho triển khai thu phí không dừng trên các trạm ở quốc lộ để tránh kẹt xe.

Theo ông Hàng, tỉnh cũng đã lập các bãi đậu xe và đưa lên Google Maps bằng mã QR. Việc này nhằm tránh tình trạng du khách đậu xe trên đường và chạy lòng vòng tìm nơi đậu.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết dịp lễ năm nay đúng vào thời điểm TP.HCM tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế (ITEHCMC) lần thứ 16.

Do đó, ngoài lượng khách nội địa, điều đặc biệt năm nay là TP sẽ thông qua hội chợ để đón nhiều khách quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Romania, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ...

“Nhằm mang đến cho du khách một kỳ nghỉ an toàn, vui vẻ, Sở Du lịch đã yêu cầu các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đảm bảo an ninh trật tự, giao thông khu vực, tránh tình trạng chen lấn. Về dịch vụ, sở yêu cầu đảm bảo không tăng giá dịch vụ và chú trọng đến chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách khi đến TP.HCM” - ông Hòa nói.•

Từ đầu năm, cả nước phục vụ 72 triệu khách nội địa

Theo báo cáo từ Tổng cục Du lịch, từ đầu năm 2022 đến nay ngành du lịch đã phục vụ gần 72 triệu lượt du khách trong nước (kế hoạch cả năm 2022 là 60 triệu lượt), 733.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu đạt 316.000 tỉ đồng. Số doanh nghiệp lữ hành hoạt động trở lại và cấp phép mới đang dần tăng (2.563 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 1.060 doanh nghiệp nội địa).

Du khách mua tour cho hành trình tới điểm đến trong và ngoài nước tại các công ty lữ hành. Ảnh: THU TRINH

Du khách mua tour cho hành trình tới điểm đến trong và ngoài nước tại các công ty lữ hành. Ảnh: THU TRINH

Sau đại dịch, 90% các cơ sở lưu trú hoạt động trở lại, đạt trên 55% công suất phòng với các ngày trong tuần, dịp cuối tuần đạt trên 95%. Hoạt động vận tải, hàng không đáp ứng khá tốt nhu cầu của du khách nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm