NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN Ở NINH THUẬN

Đủ sức ứng phó động đất, sóng thần, núi lửa

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 ở Nhật thuộc thế hệ đời đầu còn công nghệ lựa chọn để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đặt tại tỉnh Ninh Thuận sắp triển khai thuộc thế hệ thứ ba, thậm chí thứ ba cộng.

Do đó, nhà máy hoàn toàn tự động, không cần con người can thiệp, không cần nguồn điện cung cấp để xử lý các tình huống khẩn cấp như sóng thần, động đất. Không những vậy, hệ thống các công trình phụ trợ, nhà máy điện diesel cũng được tính toán, gia cố hết sức bền vững đủ sức ứng phó với các kịch bản động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra khẩn cấp.

Mặt khác, quá trình khảo sát, nghiên cứu chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đã trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu tổng thể rất phức tạp bảo đảm về kết cấu địa chất bền vững. Tiêu chí thứ nhất là không nằm trong vành đai bị đứt gãy; thứ hai là hàng trăm năm trước chưa từng xảy ra động đất, sóng thần, núi lửa, nước biển dâng..., thậm chí vài trăm năm sau cũng hiếm xảy ra các hiện tượng này. Ngoài ra còn tính toán đến các yếu tố tác động từ bên ngoài như hóa chất có thể gây ảnh hưởng đến lò phản ứng.

TS Hoàng Anh Tuấn nói: “Tuy nhiên, qua sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng để rút kinh nghiệm. Bộ Khoa học và Công nghệ sắp ban hành bộ tiêu chí về an toàn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm