Đưa xe trộm cắp về biên giới để hưởng hoa hồng thì bị bắt

(PLO)-Công an huyện Đức Huệ, Long An bắt giữ Huỳnh Hoài Tấn khi đang chạy thuê xe máy trộm cắp để đưa sang Campuchia.

Sáng ngày 23-9, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một người đưa xe máy là tang vật trộm cắp ra phía biên giới để giao cho người khác đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Trước đó, tổ tuần tra phòng chống tội phạm Công an thị trấn Đông Thành tổ chức tuần tra trên đường Châu Văn Liêm, thuộc khu phố 3 thì phát hiện một nam thanh niên điều kiển xe mô tô BKS: 93F1-64766 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện.

z4718473430636_eccfda661da1df3b7636d797290cdd17.jpg
Công an đã bắt giữ Huỳnh Hoài Tấn cùng tang vật. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của phương tiện. Nghi phương tiện trộm cắp mà có, lực lượng chức năng tiến hành đưa người cùng phương tiện về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên được xác định là Huỳnh Hoài Tấn (18 tuổi, thường trú xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Tấn khai được một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ thuê đưa xe do người khác trộm cắp từ TP.HCM đến xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Theo thỏa thuận mỗi chuyến thành công, Tấn được trả công 500 ngàn đồng.

Theo hướng dẫn của người đàn ông, Tấn điều khiển xe máy chạy về xã Mỹ Thạnh Tây. Tuy nhiên, khi lưu thông qua địa bàn thị trấn Đông Thành bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc, đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm