Vòng loại World Cup 2018

Đức khẳng định sức mạnh nhà vô địch thế giới

Thầy trò HLV Loew một lần nữa khẳng định sức mạnh của đương kim vô địch World Cup khi trên sân của Czech vào rạng sáng 2-9 vẫn hạ chủ nhà 2-1. Đây là trận thắng thứ sáu liên tục giúp họ trụ vững ngôi đầu bảng C sau 7/10 vòng đấu.

Cả hai bàn thắng của Đức đều phản ánh đúng quan điểm xây dựng đội hình của HLV Loew cân bằng lớp cựu binh và thế hệ trẻ. Gương mặt trẻ Werner (21 tuổi) mới nổi lên từ CLB Leipzig đã sớm dẫn trước ngay phút thứ tư. Sau đó đến lượt trung vệ Hummels đánh đầu hiểm ghi bàn thứ hai ở phút 88.

Duy trì mạch thắng nhưng HLV Loew vẫn tỏ ra không hài lòng, đặc biệt khi để chủ nhà san bằng 1-1 ở phút 78 và phải chờ đến tận phút 88 mới có bàn quyết định. Ông chỉ rõ cho các cầu thủ thấy những điểm yếu đội nhà cần sớm khắc phục là thường xuyên bị mất bóng, tạo ra khá nhiều khoảng trống rất nguy hiểm.

Thứ hạng bảng C, dẫn đầu là Đức 21 điểm, kế đến là Bắc Ireland 16 điểm, Czech 9 điểm, Na Uy và Azerbaijan đồng 7 điểm.  

Đức áp đảo trước Czech và có trận thắng thứ sáu liên tiếp. Ảnh: GETTY IMAGES

Bảng E, Đan Mạch - Ba Lan 4-0, Romania - Armenia 1-0, Kazakhstan - Montenegro 0-3. Bất ngờ lớn nhất là đội đầu bảng Ba Lan gục ngã trên sân của Đan Mạch với tỉ số thảm bại đến 0-4. Tiền vệ Eriksen (Tottenham) là người hùng của trận đấu làm một bàn và kiến tạo thêm hai bàn. Riêng Romania trước sự chống trả lì lợm của Armenia “cứng đầu” đã có phần may mắn đến tận phút 90+1 mới có bàn thắng quý hơn vàng.

Dù thua đậm nhưng Ba Lan vẫn duy trì vị trí nhất bảng với 16 điểm so với Đan Mạch và Montenegro cùng 13 điểm, Romania 9 điểm và Armenia 6 điểm. 

Bảng F, Anh - Malta 4-0, Slovenia - Slovakia 1-0, Lithuania - Scotland 0-3.

Đội tuyển Anh vào cuộc gây thất vọng bởi suốt hiệp 1 trắng tay trước đối thủ quá yếu. Đến hiệp 2 cả đội mới “tỉnh ngủ” làm một hơi bốn bàn, trong đó Kane thực hiện cú đúp cùng Bertrand, Welbeck (phút 90+1) mỗi người một bàn.

Vòng đấu này, tiền vệ Kronaveter của Slovenia được tung vào sân phút 72 ngay phút đầu chạm bóng đã ghi bàn thắng quý và cũng là bàn đầu tiên của anh cho đội tuyển Slovenia.

Hiện Slovenia 11 điểm, bằng Scotland nhưng vẫn còn nằm hạng ba sau Anh 17 điểm và Slovakia 15 điểm.

Chưa kịp thở, phải bước vào vòng đấu thứ tám

Tối 3-9 và rạng sáng 4-9 sẽ thi đấu tiếp loạt trận gồm Belarus - Thụy Điển, Hà Lan - Bulgaria, Faroe - Andorra, Estonia - Cyprus (23 giờ ngày 3-9); Pháp - Luxembourg, Hungary - Bồ Đào Nha, Latvia - Thụy Sĩ, Hy Lạp - Bỉ, Gibraltar - Bosnia (1 giờ 45 ngày 4-9).

Trong số này, đáng chú ý là trận tại bảng A giữa Hà Lan (hạng tư bảng) tiếp Bulgaria (hạng ba bảng) với mục tiêu phục thù lượt đi Hà Lan đã ngã ngựa 0-2. Trận còn lại, dù qua sân khách nhưng Thụy Điển sẽ phải thắng Belarus (lượt đi đã thắng 4-0) để cố bắt kịp Pháp hiện dẫn đầu bảng với 3 điểm hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm