Đức: Một người chở theo con tin xông thẳng vào đường băng khiến sân bay đóng cửa

(PLO)- Sở Cảnh sát TP Hamburg (Đức) cho biết cảnh sát đang giải quyết trường hợp một người lái xe có trang bị vũ khí băng qua cổng an ninh sân bay Hamburg, khiến sân bay phải đóng cửa và hủy tất cả chuyến bay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Die Welt của Đức dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát TP Hamburg (Đức) cho biết cảnh sát đang giải quyết trường hợp một người lái xe có trang bị vũ khí xông qua cửa an ninh sân bay Hamburg trong đêm 4-11, khiến sân bay phải đóng cửa và hủy tất cả chuyến bay.

Cụ thể, theo người phát ngôn Sở Cảnh sát TP Hamburg, tối 4-11 (giờ đại phương), một người đàn ông 35 tuổi, mang theo súng, đã lái ô tô tông vào cổng an ninh sân bay Hamburg và tiến vào đường băng, đậu xe bên dưới một chiếc máy bay.

duc-san-bay.jpg
Xe cảnh sát và xe cứu thương đến Sân bay Hamburg (Đức) để xử lý tình huống bắt con tin ngày 4-11. Ảnh: AP

Cảnh sát cho rằng sự việc là một vụ bắt cóc vì người đàn ông trên có chở theo một bé gái 4 tuổi.

Cảnh sát nhận định đây có thể là vụ tranh chấp quyền nuôi con vì vợ của người đàn ông này trước đó đã trình báo với cảnh sát rằng con gái của bà đã bị bắt cóc.

Phát ngôn viên cảnh sát liên bang Đức - ông Thomas Gerbert cho biết một số lượng lớn nhân viên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã bắn 2 phát súng chỉ thiên.

Tối 4-11, trang web chính thức của sân bay Hamburg thông báo đã đình chỉ tất cả chuyến bay. Hành khách tại sân bay vẫn an toàn vì họ rời khỏi khu vực bằng lối đi riêng.

Khoảng 27 chuyến bay bị ảnh hưởng do vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm