Đừng để người dân lo ngại khi mua tấm vé tết!

 Tuy nhiên, không ít người đang rất bồi hồi, bối rối với những câu hỏi tết này có nên về quê hay không? Về quê thì cách ly ra sao? Và về quê thì đi bằng gì khi xe kết nối về địa phương chưa mở lại?

Từ ngày 13 đến 20-10, Bộ GTVT cho thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh, sau đó bộ tiếp tục cho các địa phương thực hiện thí điểm này kèm theo hướng dẫn chi tiết về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Trong nhiều cuộc họp hồi tháng 10, Thủ tướng cũng yêu cầu việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, dù TP.HCM đã mở rộng cửa để kết nối vận tải hành khách liên tỉnh nhưng các tỉnh, thành kết nối với TP chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các địa phương hầu như đều có lý do riêng, nơi thì chưa tiêm đủ liều vaccine cho tài xế, tiếp viên; nơi thì nói do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp… Không lẽ đã hai tháng qua, kể từ ngày Chính phủ, Bộ GTVT khuyến khích, đưa ra các phương án cụ thể, các địa phương vẫn chưa có hướng đi hợp lý?

Nhiều người dân cứ ra bến xe hỏi thăm vé tết, rồi gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình chống dịch, cách ly ở địa phương ra sao... Tuy gọi điện thoại hỏi thăm nhưng họ cũng biết chưa chắc có câu trả lời thỏa đáng bởi hôm nay địa phương quy định thế này, ngày mai có thể thế khác và cũng không ai biết chắc rằng tết này sẽ có quy định thế nào. Người dân cũng vì vậy mà vẫn ngập ngừng, chưa dám xuống tiền mua tấm vé tết về quê.

Các bến xe lớn ở TP.HCM cùng với các doanh nghiệp vận tải đã sẵn sàng bán vé tết, thế nhưng chính họ cũng phụ thuộc vào tình hình chống dịch tại các địa phương và chưa thể có câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Thậm chí đến nay, chưa có nhà xe nào bán được một tấm vé tết.

Tất cả phương án kết nối vận tải và phòng chống dịch an toàn đã được Chính phủ, Bộ GTVT đưa ra, chỉ cần địa phương thực hiện. TP.HCM luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các địa phương kết nối giao thông liên tỉnh. Các bến xe ở TP.HCM cũng sẵn sàng chờ các địa phương gật đầu là đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải đưa người dân về quê đón cái tết đầm ấm bên gia đình. Vậy sao các địa phương còn chần chừ?

Như lời kiến nghị của vị chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM, Bộ GTVT cần sửa lại quy định mở lại vận tải hành khách liên tỉnh và cần quyết liệt hơn nữa. Phải có phương án kết nối giao thông thông suốt từ TP.HCM đi các tỉnh, kết hợp với quy định phòng dịch an toàn, phù hợp. Chỉ như vậy mới tạo được lòng tin, tâm lý an yên cho người dân trước cái tết cổ truyền cận kề. Bởi những băn khoăn của người dân rất đúng với thực tế và cần được các địa phương đưa ra câu trả lời dứt khoát. Đừng để tết đến gần, trong lòng người dân háo hức về quê nhưng lại lo ngại khi mua tấm vé tết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm