Đụng độ phe phái ngay thủ đô Libya, 163 người thương vong

(PLO)- Đụng độ đêm 26-8 đến sáng 27-8 giữa các phe đối lập ở Libya giành quyền kiểm soát chính phủ đã khiến 23 người thiệt mạng và 140 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, các phe đối địch ở Libya đã đụng độ trên khắp thủ đô Tripoli nước này. Đây là cuộc đụng độ phe phái tồi tệ nhất trong hai năm ở nước này, trong bối cảnh Libya đang rơi tình trạng bất ổn chính trị nhiều tháng.

Giao tranh đã nổ ra trong đêm 26-8 và kéo dài đến sáng 27-8. Các phe đối địch đã sử dụng súng máy hạng nặng và súng cối để nhắm mục tiêu lẫn nhau. Một số vụ nổ đã xảy ra xung quanh Tripoli, nhiều cột khói đen bốc lên nghi ngút.

Khói đen bao trùm sau cuộc đụng độ phe phái ở thủ đô Tripoli (Libya) ngày 27-8. Ảnh: REUTERS

Khói đen bao trùm sau cuộc đụng độ phe phái ở thủ đô Tripoli (Libya) ngày 27-8. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin của Bộ Y tế Libya cho biết 23 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ (trong đó có 17 dân thường) và 140 người bị thương.

Theo Reuters, các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát chính phủ này có thể sẽ đẩy Libya rơi vào chiến tranh sau hai năm tương đối hòa bình.

Căng thẳng chính trị gia tăng ở Libya kể từ khi Quốc hội nước này chỉ định ông Fathi Bashagha làm thủ tướng mới, thay thế Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) - ông Abdulhamid al-Dbeibah.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm