Dựng lại hiện trường vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông

Trưa 17-2, các phòng nghiệm vụ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với VKSND cùng cấp đưa Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành) ra hiện trường thực nghiệm vụ ném cháu Trần Lê Yến Vy (con gái Viên, 5 tuổi) xuống sông tử vong.

Trần Văn Viên bị cảnh sát còng tay, buộc dây vào người thực nghiệm hiện trường. Ảnh: TN

Ở hiện trường, Viên bị cảnh sát còng tay, buộc dây vào người, trên tay cầm cái bao (mô phỏng cháu bé). Viên đi từ bến phà xã Tam Hải, vòng qua phía nhà người dân đến hiện trường rồi ném xuống sông.

Hàng trăm người dân xã Tam Hải cũng đến bến phà xem việc thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng đưa Trần Văn Viên đến hiện trường vụ án. Ảnh: TN

Thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 30 phút ngày 16-2, Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Bực tức, Viên nhẫn tâm bồng con gái 5 tuổi trên tay, mang ra bến phà xã Tam Hải ném xuống sông.

Hàng trăm người đến xem thực nghiệm hiện trường. Ảnh: TN

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 17-2, thi thể cháu Vy được tìm thấy cách hiện trường khoảng 50 m.

Theo thông tin người nhà nạn nhân, gia đình sẽ tổ chức lo hậu sự, an táng cháu bé xấu số vào lúc 15 giờ ngày 17-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm