Dụng nhân như dụng mộc

Bắt đầu từ những cuộc trò chuyện lẫn răn đe và sau đó là việc trao cho Công Phượng chiếc băng đội trưởng để Phượng vừa có thêm trách nhiệm, vừa tìm được cảm giác như hồi khoác áo U-19 cũng mang chiếc băng đội trưởng.

Tất nhiên là với riêng Công Phượng thì HLV Hữu Thắng đã thành công phần nào. Bằng chứng là Công Phượng đã có đường chuyền dọn cỗ và một bàn thắng khó, mang đúng nhãn Công Phượng.

Ở đây cũng phải thừa nhận đối thủ Malaysia quá yếu và không phải là một đội tuyển thực thụ khi vắng quá nhiều cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, phần giải quyết tâm lý lẫn tinh thần với riêng Công Phượng thì HLV Hữu Thắng đã đạt được.

Nhưng ở đội U-22 Việt Nam còn rất nhiều cái tên cần được chăm chút để phát huy. Như Duy Mạnh trở lại sau giai đoạn chấn thương. Hay Quang Hải đang chơi rất hay ở V-League lại có lúc rất lạc lõng trong thành phần U-22. Hoặc Hà Đức Chinh đang thăng hoa trong màu áo U-19 và sắp tới là cùng U-20 dự vòng chung kết World Cup U-20… Những cầu thủ đấy cũng rất cần được tạo điều kiện để phát huy bằng liệu pháp tâm lý hoặc đơn giản chỉ là được đặt đúng vị trí, được những hỗ trợ cần thiết.

HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể thoát ra việc định hình U-22 Việt Nam theo lối chơi của HA Gia Lai và ông muốn nhiều cầu thủ cũng phải hòa nhập với lối chơi đấy. Đó là điều đã thấy rất rõ trong trận thắng đậm U-22 Malaysia.

Tất nhiên từ nay đến SEA Games 29 HLV Hữu Thắng cần phải tìm nhiều miếng đánh, nhiều lối chơi để thích nghi với nhiều tình huống và nhiều đối thủ.

U-22 phải khác với đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016 ở chỗ đa dạng trong lối chơi và có nhiều phương án.

Điều này để thực hiện được thì cũng có lúc phải thoát ra được lối chơi riêng của HA Gia Lai và phải phát huy được những tài năng không từ môi trường đấy mà HLV Hữu Thắng cần phải chú ý để U-22 không phải là HA Gia Lai tăng cường.

Quân đông và tinh cần những xử lý tinh tế và đa chiều mà chắc hẳn HLV Hữu Thắng nắm rõ hơn ai hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm